Bắc Trà My sơ tán khẩn cấp gần 20 hộ dân sống dưới chân núi sạt lở

VĂN BÌNH – THÚY VÂN – TUẤN TÚ 18/11/2021 14:23

(QNO) - Mưa lớn dai dẳng trong những ngày qua khiến nhiều nơi trên địa bàn huyện Bắc Trà My bị sạt lở, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Vụ sạt đất rất hi hữu, chừa lại 2 nhà dân 2 bên tại thôn 3 xã Trà Giang rạng sáng nay ngày 18.11.
Vụ sạt đất tại thôn 3 xã Trà Giang rạng sáng nay (18.11).

Trưa 17.11, khu núi Chim, làng Đàn Nước cũ, thuộc tổ Đàn Bộ (thị trấn Trà My) xuất hiện một vết nứt lớn kéo dài hàng chục mét trên sườn đồi, kéo dài hàng chục mét, uy hiếp 13 ngôi nhà của người dân nằm ven đường tránh phía tây thị trấn Trà My.

Theo bà Ngô Phạm Như Quỳnh - Chủ tịch UBND thị trấn Trà My, chiều tối ngày 17.11, lực lượng chức năng địa phương đã sơ tán khẩn cấp 13 hộ dân (38 khẩu) nằm dưới chân núi đến các địa điểm an toàn. 

Ông Trần Hữu Phước bị thương nặng ở vùng mặt, do trụ điện ngã đè, được người dân đưa đi cấp cứu.
Vụ lở quả đồi làm ông Trần Hữu Phước bị thương nặng do trụ điện ngã đè, một ngôi nahf bị sập hoàn toàn.

Nghiêm trọng hơn, sáng nay 18.11, có 4 hộ dân cũng nằm dưới chân núi Chim, thuộc tổ Trung Thị (thị trấn Trà My) bị đất núi sạt tràn vào nhà. Trụ điện và đường dây đổ ngã đè sập nhà quán của hộ ông Trần Hữu Phước khiến ông bị thương. Trụ điện đổ xuống còn làm khu vực huyện Bắc Trà My bị mất điện cục bộ.

Tại khu vực núi Chim này, hồi đầu tháng 11.2017 cũng xảy ra một vụ sạt núi kinh hoàng trong đêm vùi lấp 8 người dân, trong đó 4 người bị thiệt mạng.

Phương tiện cơ giới được huy động thu dọn sạt lở đất trên tuyến đường Đông Trường Sơn tại xã Trà Đốc.
Phương tiện cơ giới được huy động để đưa khối lượng đất đá sạt lở ra khỏi đường Đông Trường Sơn tại xã Trà Đốc.

Ông Lê Văn Bình - Chủ tịch UBND xã Trà Giang thông tin, khoảng 2 giờ sáng nay 18.11, tại khu vực thôn 3 đã xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng. Một quả đồi phía sau sạt lở xuống sát nhà 2 hộ dân, nhưng may mắn không gây thiệt hại về người và tài sản. Ngay trong đêm khuya, lực lượng tại chỗ đã ra quân giúp di dời toàn bộ tài sản và 6 nhân khẩu của hai hộ đến nơi an toàn. Sáng nay, địa phương đã chốt chặn, không để người dân lưu thông qua điểm sạt lở này.

Trong khi đó, lúc 3 sáng nay 18.11, Công ty Thủy điện Sông Tranh bắt đầu xả lũ hồ chứa Thủy điện Sông Tranh 2 nhằm điều tiết nâng dần mực nước hồ để cắt, giảm lũ cho hạ du và duy trì ở mực nước dâng bình thường +175m. Lưu lượng xả dự kiến từ 250 - 950m3/s, tuỳ thuộc lưu lượng nước về lòng hồ.

Các cháu nhỏ của ba hộ dân di dời tập trung, được đưa về trụ sở tổ Đàn Bộ đảm bảo an toàn và đang học bài hồi tối ngày 17.11.
Các cháu nhỏ của 3 hộ dân di dời tập trung, được đưa về tạm trú tại trụ sở tổ Đàn Bộ (thị trấn Trà My)
Tính đến 9 giờ sáng 18.11, Bắc Trà My xuất hiện hàng chục điểm sạt lở nặng trên tuyến quốc lộ 40B qua địa phận xã Trà Tân; đường Đông Trường Sơn qua xã Trà Đốc; tuyến đường tránh phía tây thị trấn Trà My. Giao thông qua lại tại các tuyến đường này hầu như bị tê liệt.
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bắc Trà My sơ tán khẩn cấp gần 20 hộ dân sống dưới chân núi sạt lở
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO