Bắt đầu xử lý nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông (clip)

PHAN VINH - ĐOÀN ĐẠO - HỒ QUÂN 07/01/2020 09:22

(QNO) - Tối 6.1, Đội Cảnh sát giao thông Công an TP.Tam Kỳ ra quân theo chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT - Công an TP.Tam Kỳ lập chốt tại các con đường có nhiều điểm ăn uống trên địa bàn. Ảnh: PHAN VINH
Lực lượng cảnh sát giao thông Công an TP.Tam Kỳ lập chốt chặn tại các tuyến đường có nhiều điểm ăn uống trên địa bàn. Ảnh: PHAN VINH

Sau nhiều ngày tuyên truyền về Luật Phòng chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, đây là đợt ra quân xử lý vi phạm đầu tiên của Công an TP.Tam Kỳ về nội dung chuyên đề này.

Trong đêm ra quân đầu tiên về xử lý vi phạm giao thông liên quan đến nồng độ cồn trên các trục đường chính của TP.Tam Kỳ như Hùng Vương, Lý Thường Kiệt, Phan Bội Châu..., các tổ tuần tra đã phát hiện và xử lý vi phạm 5 trường hợp.

Nhiều người dân nghiêm túc chấp hành lệnh kiểm tra chuyên đề. Ảnh: PHAN VINH
Phần lớn tài xế được kiểm tra tối 6.1 không có nồng độ cồn. Ảnh: PHAN VINH

Trong đó, 3 trường hợp điều khiển xe ô tô và 2 trường hợp điều khiển xe gắn máy. Trường hợp xử phạt cao nhất là tài xế ô tô tên N.Đ.S. (phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ). Với nồng độ cồn đo được là 0,288 miligam/lít khí thở, ông S. bị lập biên bản xử phạt hành chính 17 triệu đồng, giam bằng lái xe 17 tháng.

Trường hợp ông N.Đ.S., trú phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ bị xử phạt 17 triệu đồng và giam bằng lái xe 17 tháng do vi phạm nồng độ cồn mức 0,288. Ảnh: PHAN VINH
Trường hợp ông N.Đ.S. (phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ) bị xử phạt 17 triệu đồng và giam bằng lái xe 17 tháng do vi phạm nồng độ cồn mức 0,288 miligam/lít khí thở. Ảnh: PHAN VINH

Theo Đại úy Ngô Đình Kiên - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an TP.Tam Kỳ, ngay từ đầu năm 2020, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố đã triển khai nhiều biện pháp nhằm hạn chế tai nạn giao thông. Trong đó có một chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn, góp phần giảm các rủi ro do rượu bia gây ra.

Ngay từ khi Nghị định 100 của Chính phủ có hiệu lực, lực lượng Công an TP.Tam Kỳ đã triển khai ra quân trên tất cả tuyến đường, đặc biệt là tuần tra lưu động trên các tuyến đường có nhiều quán ăn, nhà hàng để tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người tham gia giao thông.

Có trường hợp chống đối với lực lượng csgt, sau đó được được đưa về Công an TP.Tam Kỳ xử lý. Ảnh: PHAN VINH
Có trường hợp chống đối được đưa về trụ sở Công an TP.Tam Kỳ xử lý. Ảnh: PHAN VINH

“Trong đợt ra quân này, mục đích chính là tuyên truyền người dân quan tâm nhiều hơn đến Luật Phòng chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100 của Chính phủ, từ đó giúp người dân ý thức được việc không uống rượu bia khi tham gia giao thông. Ngoài ra, trong khoảng thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2020, chúng tôi tiếp tục ra quân tuần tra, kiểm soát và xử lý các lỗi vi phạm giao thông để hạn chế mức thấp nhất tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố” - Đại úy Ngô Đình Kiên nói.

* Trước đó, từ ngày 15.12.2019 đến nay, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh đẩy mạnh thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Canh Tý 2020.

 
 Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh kiểm tra nồng độ cồn tài xế ô tô lưu thông trên quốc lộ 1. Ảnh: Đ.ĐẠO - H.QUÂN

Đợt cao điểm diễn ra đến 15.2.2020. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ thực hiện tuần tra, kiểm tra tất cả loại phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1. Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt sẽ huy động tất cả cán bộ, chiến sĩ của đơn vị chia thành nhiều tổ thực hiện nhiệm vụ này tại nhiều vị trí trên địa bàn tỉnh.

Clip lực lượng cảnh sát giao thông ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn:


Đợt cao điểm sẽ tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông trong thời gian qua. Đặc biệt từ ngày 1.1.2020, lực lượng cảnh sát giao thông triển khai thực hiện Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bắt đầu xử lý nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông (clip)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO