Các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - liệt sĩ phải tiết kiệm, thiết thực

D.LỆ 31/03/2022 09:01

(QNO) - Chiều qua 30.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn làm việc với Sở LĐ-TB&XH về chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn yêu cầu các hoạt động tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - liệt sĩ phải thiết thực, tiết kiệm. Ảnh: D.L
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn yêu cầu tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - liệt sĩ phải thiết thực, tiết kiệm. Ảnh: D.L

Tại cuộc làm việc, Sở LĐ-TB&XH trình bày dự thảo kế hoạch tổ chức các hoạt động chính dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - liệt sĩ. Cụ thể gồm: hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu tỉnh Quảng Nam; tổ chức đoàn công tác tỉnh Quảng Nam đến trồng cây lưu niệm và viếng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị); tổ chức thăm và tặng quà, tặng nhà tình nghĩa cho người có công tại tỉnh Thanh Hóa. Các hoạt động này dự kiến diễn ra từ ngày 22 - 26.7.2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đề nghị Sở LĐ-TB&XH xem xét lại kế hoạch tổ chức các hoạt động nêu trên, quy mô, số lượng, hình thức các hoạt động phải phù hợp với điều kiện, khả năng thực tế của địa phương. Hoạt động vừa thể hiện được sự tri ân của Đảng, Nhà nước đối với người có công vừa đảm bảo an toàn, tiết kiệm trong tình hình dịch bệnh.

Ông Trần Anh Tuấn thống nhất tổ chức hội nghị biểu dương theo hình thức trực tuyến; đồng thời ủy quyền cho các địa phương đi thăm, tặng quà người có công tiêu biểu. Đối với hoạt động trồng cây lưu niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, giao Sở LĐ-TB&XH lên kế hoạch cụ thể, phối hợp với đơn vị quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn lựa chọn loại cây phù hợp, đảm bảo sinh trưởng tốt.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - liệt sĩ phải tiết kiệm, thiết thực
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO