Cần đổi mới phương thức hoạt động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và bảo trợ trẻ em

D.LỆ 28/10/2021 16:06

(QNO) - Sáng nay 28.10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp với các sở ngành, đơn vị liên quan về tình hình hoạt động của Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và bảo trợ trẻ em tỉnh năm 2020 - 2021, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp. Ảnh: D.L

Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và bảo trợ trẻ em tỉnh được thành lập trên cơ sở Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh. Năm 2020 - 2021, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa vận động được hơn 3 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này đã hỗ trợ giúp đỡ 70 người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ gặp khó khăn do đau ốm; hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng xây mới mộ liệt sĩ an táng tại nghĩa trang gia tộc, nghĩa trang liệt sĩ các cấp; hỗ trợ xây dựng 25 ngôi nhà tình nghĩa với kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng.

Riêng Quỹ Bảo trợ trẻ em, ngoài nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ 1 tỷ đồng, Quỹ nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hơn 8,9 tỷ đồng. Theo đó hỗ trợ nhiều hoàn cảnh trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật, bệnh hiểm nghèo, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn khẳng định, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và bảo trợ trẻ em tỉnh đã góp phần bảo trợ an sinh xã hội, quan tâm đối với các thế hệ đã đóng góp công lao đối với đất nước cũng như thế hệ tương lai của đất nước. Tuy nhiên việc huy động nguồn lực thời gian qua chưa hiệu quả. Sắp tới cần gắn trách nhiệm của các thành viên trong việc vận động đóng góp quỹ, đổi mới phương thức hoạt động, xác định nhóm đối tượng quỹ hướng tới, có kế hoạch huy động nguồn lực hiệu quả hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cần đổi mới phương thức hoạt động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và bảo trợ trẻ em
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO