Caravan thiện nguyện “Hái ước mơ trăng”

NGÔ HÒA 04/09/2022 22:05

(QNO) - Trong hai ngày 27 và 28.8, chương trình Caravan thiện nguyện “Hái ước mơ trăng” do Câu lạc bộ (CLB) Caravan Quảng Đà tổ chức đã đến trao hàng trăm phần quà trị giá hơn 100 triệu đồng cho thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức.

Chương trình Caravan “Hái  ước mơ trăng” tặng quà cho trẻ em xã Phước Gia. Ảnh: NGÔ HÒA
Chương trình Caravan “Hái ước mơ trăng” tặng quà cho trẻ em xã Phước Gia. Ảnh: NGÔ HÒA

Chương trình Caravan “Hái ước mơ trăng” với sự tham dự của hơn 60 thành viên là các doanh nhân và các con em doanh nhân thuộc CLB Caravan Quảng Đà. Ban tổ chức chương trình đã vượt qua hàng trăm cây số của núi rừng Quảng Nam để đến với xã miền núi Phước Gia (Hiệp Đức).

Phước Gia là xã miền núi với hơn 90% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn, vì vậy chương trình “Hái ước mơ trăng” của CLB Caravan Quảng Đà tổ chức  có ý nghĩa vô cùng quan trong trong dịp lễ hội Trung thu năm nay.

Chiều 27.8, rất nhiều thiếu nhi trên địa bàn xã đã đến địa điểm tổ chức chương trình từ sớm, háo hức chờ đợi để đón nhận những tình cảm yêu thương của chương trình “Hái ước mơ trăng”.

Đông đảo thiếu nhi đến với chương trình. Ảnh: NGÔ HÒA
Đông đảo thiếu nhi đến với chương trình. Ảnh: NGÔ HÒA

Tại đây, đoàn Caravan Quảng Đà đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, trò chơi và trao tặng hàng trăm phần quà  cho các em thiếu nhi trên địa bàn xã. Đêm giao lưu hái ước mơ trăng thật sự đã mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho các em.

Ông Nguyễn Thanh Liêm - Chủ tịch UBND xã Phước Gia cho rằng, đây là chương trình vô cùng ý nghĩa với các em thiếu nhi và các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, qua đây lãnh đạo xã gửi lời cảm ơn đến các anh chị trong CLB Caravan Quảng Đà và các nhà hảo tâm tài trợ chương trình ý nghĩa này.

[VIDEO] - Chương trình Caravan thiện nguyện "Hái ước mơ trăng"

Anh Huỳnh Tấn Chung – Chủ nhiệm CLB Caraval Quảng Đà cho biết, "Hái ước mơ trăng" là chương trình thiện nguyện được anh em trong CLB Caravan Quảng Đà khởi xướng và thực hiện được 6 năm nay.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 làm gián đoạn nên năm nay anh em rất phấn khởi khi tiếp tục tổ chức chương trình này, mong rằng thông qua chương trình này giúp các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn có được mùa trung thu tron vẹn.

Chương trình Caravan thiện nguyện “Hái ước mơ trăng” đem niềm vui đến với trẻ em. Ảnh: NGÔ HÒA
Chương trình Caravan thiện nguyện “Hái ước mơ trăng” đem niềm vui đến với trẻ em. Ảnh: NGÔ HÒA

Chương trình còn trao tặng nhiều phần quà có giá trị cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, tổ chức hoạt động trồng cây cho các em thiếu nhi đi cùng đoàn.

Anh Trần Thiều – Giám đốc Công ty TNHH Quốc tế Winsky cho biết, đây  là lần thứ 2 anh được tham gia chương trình và anh thật sự rất hạnh phúc, mong muốn được tham gia nhiều chương trình như thế này trong thời gian đến.

Đến từ tỉnh Đồng Nai, chị Nguyễn Thị Lệ Quyên tham gia cùng đoàn lần này cảm thấy vô cùng xúc động khi được tận tay trao những phần quà ý nghĩa đến với các em có hoàn cảnh khó khăn.

Theo chị Lệ Quyên, đây là chương trình vô cùng ý nghĩa giúp các em có mùa Trung thu vui vẻ và chuẩn bị tinh thần cho năm học mới và là những kỷ niệm không bao giờ quên được với những người tham gia chương trình.


Thiếu nhi trồng cây trong chương trình Caravan “Hái ước mơ trăng“. Ảnh: NGÔ HÒA
Thiếu nhi trồng cây trong chương trình Caravan “Hái ước mơ trăng“. Ảnh: NGÔ HÒA

Qua 6 lần tổ chức, chương trình Caravan “Hái ước mơ trăng” thật sự là hoạt động ý nghĩa đối với các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn các huyện miền núi Quảng Nam. Chương trình cũng là dịp để các con em của các thành viên trong đoàn giao lưu với các em thiếu nhi huyện miền núi tỉnh Quảng Nam để hiểu hơn về những  nét văn hóa đặc sắc của  đồng bào tại các xã miền núi của tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Caravan thiện nguyện “Hái ước mơ trăng”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO