Chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn

M.L 08/11/2021 20:00

(QNO) - Chiều nay 8.11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh có công điện yêu cầu chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn.

 
Dự báo mưa lớn trong những ngày tới. Ảnh: nchmf.gov.vn

Mưa lớn từ nay đến ngày 10.11

Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, từ 13 giờ ngày 7.11 đến 13 giờ ngày 8.11, các địa phương trong tỉnh có mưa, mưa rào nhiều nơi, tổng lượng phổ biến dưới 20mm; riêng một số nơi cao hơn như Trà My 96mm, Tiên Phước 68mm, Thăng Bình 73mm, Núi Thành 278mm, Xuân Bình 153mm.

Dự báo từ nay đến ngày 10.11 các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa các địa phương phía nam phổ biến 80 - 150mm, có nơi trên 200mm, phía bắc phổ biến từ 40 - 80mm, có nơi trên 100mm.

Hiện mực nước các sông Vu Gia, Thu Bồn và Tam Kỳ biến đổi chậm và ở mức dưới báo động I. Cảnh báo từ tối nay 8.11 đến ngày 11.11, các sông trên địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ với đỉnh lũ trên sông Vu Gia, Tam Kỳ ở mức báo động I đến trên báo động II; trên sông Thu Bồn ở mức báo động I đến báo động II.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông, suối vùng núi các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Tây Giang, một số xã vùng núi huyện Núi Thành, Phú Ninh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông, suối vùng núi các huyện Nam Giang, Đông Giang và một số xã vùng núi huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn. Nguy cơ ngập úng cao, ngập lụt sâu những vùng trũng thấp, ven sông suối tại Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên và thị trấn Núi Thành.

Ngoài ra, chiều nay 8.11, không khí lạnh ảnh hưởng đến một số nơi khác ở Trung Trung Bộ. Dự báo đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ.

Chủ động ứng phó

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại, Trưởng ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh yêu cầu Trưởng ban Chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp ứng phó với mưa lũ theo phương châm “4 tại chỗ”; tiếp tục thông tin kịp thời đến nhân dân biết về tình hình mưa lũ, công tác vận hành, điều tiết các hồ thủy điện để chủ động biện pháp ứng phó.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát công trình, khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Rà soát, kiên quyết sơ tán dân tại khu vực không đảm bảo an toàn, nhất là khu vực bị ngập sâu, chia cắt, vùng trũng thấp ven sông suối, khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản. Ưu tiên đến mức tối đa hình thức di dời, sơ tán tại chỗ, xen ghép, chú ý đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương. Chủ động bố trí chỗ ở tạm, hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu đề phòng mưa lũ gây ngập úng, chia cắt kéo dài.

Nhiều tuyến đường bị ngập sâu, gây nguy hiểm cho giao thông đi lại. Ảnh: H.Đ
Nhiều tuyến đường bị ngập sâu, gây nguy hiểm cho giao thông đi lại trong đợt mưa lớn từ ngày 22 - 24.10 Ảnh: H.Đ

Đối với địa phương miền núi có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, trượt lở đất đá, tiếp tục tuyên truyền, khuyến cáo nhân dân chủ động quan sát khi thấy các dấu hiệu bất cần di chuyển đến nơi an toàn. Rà soát, sẵn sàng bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, hướng dẫn giao thông các khu vực ngập lụt, chia cắt. Nghiêm cấm người và phương tiện đi lại trên những tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm, tràn, trên sông, suối, hồ chứa nước, những khu vực nguy hiểm, nơi dễ sạt lở đất. Khai thông cống rãnh, dòng chảy để giảm thiểu tình trạng ngập úng cục bộ.

Kiểm tra công tác dự trữ lương thực, các mặt hàng thiết yếu ở địa phương, nhất là ở những nơi dễ bị cô lập, chia cắt. Nghiêm cấm tàu thuyền, đò ngang, đò dọc hoạt động trên sông, suối, hồ chứa nước và nơi ngập lũ sâu để chuyên chở người, hàng hóa.

Kiểm tra, rà soát phương án đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du hồ chứa. Thông báo cho chủ đầu tư, đơn vị thi công công trình, nhất là các công trình đang thi công ở ven sông, trên sông, trên biển, hồ chứa nước, chủ phương tiện vận tải thủy, đơn vị khai thác khoáng sản biết thông tin về tình hình mưa lũ để chủ động biện pháp bảo đảm an toàn cho người, tài sản và phương tiện.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương ven biển nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi (bao gồm cả các ghe thuyền các xã bãi ngang ven biển, hoạt động gần bờ) cho đến khi tình hình thời tiết trên biển trở lại trạng thái bình thường.

Tiếp tục thông báo cho thuyền trưởng, chủ phương tiện tàu thuyền biết về thông tin thời tiết nguy hiểm trên biển để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn về người, phương tiện và có kế hoạch sản xuất phù hợp. Kiểm đếm tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển, thường xuyên báo về Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh. Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân vùng ven biển, trên đảo, trên các lồng bè và khu vực nuôi trồng thủy, hải sản.

Mưa lớn gây chia cắt, sạt lở ở các địa phương ở miền núi. Ảnh: Đ.N
Mưa lớn (từ ngày 22 - 24.10) gây chia cắt, sạt lở ở các địa phương ở miền núi. Ảnh: Đ.N

Sở Giao thông vận tải phối hợp Công an tỉnh triển khai lực lượng tại các tuyến giao thông huyết mạch để hướng dẫn, phân luồng, phân tuyến phương tiện giao thông cơ giới đi lại an toàn. Phối hợp với địa phương kịp thời khắc phục ngay các điểm bị sạt lở đất đá, cây cối ngã đổ trên đường bảo đảm thông tuyến, đi lại an toàn.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với lực lượng vũ trang trên địa bàn sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương thực hiện công tác sơ tán dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm; chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại khu vực xung yếu để ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Sở GD-ĐT, địa phương và các trường chủ động quyết định cho học sinh, sinh viên nghỉ học tùy tình hình diễn biến của mưa lũ.

Các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện trực ban 24/24 giờ. Kiểm tra, quan trắc đập, kịp thời phát hiện và xử lý sự cố. Đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến lượng mưa, mực nước các hồ chứa, thường xuyên báo cáo với cơ quan quản lý cấp trên; thông báo đến chính quyền, nhân dân vùng hạ du về công tác vận hành, điều tiết hồ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO