Chung tay bảo vệ, phòng chống xâm hại trẻ em

AN BÌNH 04/05/2020 16:20

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em”, thực hiện từ ngày 1 đến 30.6.

Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Quảng Nam năm 2020 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em”. Ảnh: A.B
Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Quảng Nam năm 2020 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em”. Ảnh: A.B

Theo kế hoạch, thời gian phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 cấp tỉnh và huyện, xã được thực hiện từ ngày 25.5 đến 1.6, yêu cầu phù hợp với tình hình thực tế, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Tháng hành động tập trung tuyên truyền phổ biến Luật Trẻ em, pháp luật về thực hiện các quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em, các chính sách, chương trình về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; kiến thức phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, phòng chống dịch bệnh có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng (Covid-19); phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Tuyên truyền các hoạt động, công trình, sáng kiến, thông điệp của Tháng hành động vì trẻ em năm 2020. Tập huấn kiến thức, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em, kỹ năng phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em.

Kết nối với Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111), Tổng đài Trung tâm Công tác xã hội Quảng Nam (số 18001581) để mọi người dân và trẻ em liên hệ miễn phí khi có nhu cầu. Biểu dương khen thưởng, nhân rộng gương điển hình trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Phát hiện, ngăn chặn, giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm và lên án các hành vi, vụ việc ngược đãi, bạo lực, xâm hại, bóc lột và xao nhãng đối với trẻ em.

Đối với hoạt động Ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6 và thúc đẩy sự tham gia của trẻ em, UBND tỉnh yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban ngành, hội đoàn thể có hình thức động viên và tặng quà, học bổng... cho trẻ em. Trong đó quan tâm đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học giỏi, trẻ em bị bạo lực hoặc bị xâm hại, trẻ em mắc các bệnh hiểm nghèo, trẻ em sống tại các cơ sở trợ giúp xã hội.

Bên cạnh đó, phát triển, tổ chức các mô hình, hoạt động (câu lạc bộ, diễn đàn, tọa đàm, hội nghị...) để trẻ em bày tỏ ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng; lấy ý kiến tham gia của trẻ em trong quá trình xây dựng các chính sách, văn bản liên quan đến trẻ em, phát huy quyền tham gia và giúp trẻ em tự tin, thực hiện tốt bổn phận của mình...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chung tay bảo vệ, phòng chống xâm hại trẻ em
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO