Cựu chiến binh huyện Duy Xuyên: Gương mẫu đi đầu

MAI LINH – PHI THÀNH 07/06/2022 06:48

Những năm qua, cán bộ và hội viên Hội Cựu chiến binh huyện Duy Xuyên luôn gương mẫu đi đầu trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống cho hội viên và chung sức xây dựng thành công huyện nông thôn mới. 

Nhiều hội viên CCB ở Duy Xuyên vươn lên làm giàu và giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Ảnh: T.L
Nhiều hội viên CCB ở Duy Xuyên vươn lên làm giàu và giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Ảnh: T.L

Làm kinh tế giỏi

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, năm 1978 ông Nguyễn Ngọc Sáu ở khối phố Xuyên Tây (thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên) xung phong nhập ngũ, chiến đấu tại chiến trường Campuchia. Năm 1982, ông xuất ngũ trở về địa phương với nhiều thương tích trên người và được công nhận thương binh hạng 3/4.

Năm 2006, ông Sáu mạnh dạn thuê 2ha đất tại Cụm công nghiệp Tây An (xã Duy Trung) xây dựng nhà máy sản xuất gạch tuynel mang tên Gia Phú với tổng vốn hơn 14 tỷ đồng, trong đó có nhiều khoản vay mượn.

Trung bình mỗi tháng nhà máy sản xuất và cung ứng ra thị trường khoảng 1,2 triệu viên gạch, giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 60 lao động với mức lương 5 - 7 triệu đồng/người/tháng. Đặc biệt, 90% lao động ở đây đều là con em hội viên cựu chiến binh (CCB).

Ông Nguyễn Ngọc Sáu là gương điển hình trong phong trào CCB sản xuất - kinh doanh giỏi. Ảnh: T.L
Ông Nguyễn Ngọc Sáu là gương điển hình trong phong trào CCB sản xuất - kinh doanh giỏi. Ảnh: T.L

Huyện Duy Xuyên hiện có 4 doanh nghiệp, 2 hợp tác xã, 4 trang trại, 27 gia trại do hội viên CCB làm chủ, giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 300 lao động với mức thu nhập bình quân 5 - 6 triệu đồng/người/tháng.

“Những ngày đầu bắt tay vào làm kinh tế, do thiếu kinh nghiệm nên gặp nhiều khó khăn, đã có lúc tôi tưởng phải bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng bằng ý chí và nghị lực của người lính, tôi không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, tìm hướng đi mới và vươn lên khẳng định uy tín, thương hiệu gạch Gia Phú.

Riêng năm 2021, tổng doanh thu của công ty đạt 9 tỷ đồng, trừ chi phí còn lại lãi ròng 2 tỷ đồng.

Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục mở rộng nhà máy, cải tiến máy móc và tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho con em CCB. Đồng thời, bản thân tích cực đóng góp vào các hoạt động an sinh xã hội ở địa phương” - ông Sáu chia sẻ.

Thời gian qua phong trào giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi được hội viên CCB huyện Duy Xuyên tích cực hưởng ứng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

Ông Nguyễn Quang Ngọc – Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết, đơn vị luôn quan tâm, tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận khoa học kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất - kinh doanh, tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho hội viên vay 11,3 tỷ đồng.

Các cơ sở hội phát triển phong trào góp vốn quay vòng với số tiền góp trong 5 năm qua đạt 110,8 tỷ đồng, giải quyết cho hàng trăm hội viên vay đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh.

Hội CCB huyện Duy Xuyên tặng quà người dân ở huyện Tây Giang. Ảnh: T.L
Hội CCB huyện Duy Xuyên tặng quà người dân ở huyện Tây Giang. Ảnh: T.L

“Nếu năm 2017, toàn hội còn 2 hộ nghèo, 18 hộ cận nghèo, 4 hội viên ở nhà tạm, thì đến năm 2022 trong hội không còn hộ nghèo, cận nghèo và tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm 67,91%, tăng 13,26% so với cách đây 5 năm.

Giai đoạn 2017 - 2022, toàn hội có 394 lượt hội viên CCB được bình chọn sản xuất - kinh doanh giỏi cấp xã, huyện và 10 hội viên cấp tỉnh, 2 hội viên cấp trung ương… góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương” – ông Ngọc nói.

Nhiều phần việc thiết thực

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, hàng năm Hội CCB huyện Duy Xuyên quán triệt đầy đủ chủ trương, nghị quyết của Đảng đến các cơ sở hội và hội viên.

Theo ông Ngọc, 5 năm qua, Hội CCB Duy Xuyên phối hợp mở 12 lớp với 2.644 lượt cán bộ, hội viên tham gia học các bộ luật mới ban hành như Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Khiếu nại - tố cáo, Luật Tiếp công dân…

Hội chủ động phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức 126 buổi nói chuyện truyền thống cách mạng, thu hút 21.568 lượt đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh tham gia.

Ngoài ra, thường xuyên động viên 239 cán bộ, hội viên tham gia tổ bảo vệ dân phố, đội dân phòng; cảm hóa giáo dục 40 thanh thiếu niên hư hỏng, chậm tiến bộ, 12 học sinh bỏ học trở lại trường; hòa giải thành công 33 vụ việc mâu thuẫn trong gia đình và cộng đồng dân cư.

Thực hiện phong trào “Nghĩa tình đồng đội”, từ năm 2017 đến nay Hội CCB huyện nhận đỡ đầu 5 CCB có hoàn cảnh khó khăn và thân nhân CCB, gia đình liệt sĩ neo đơn; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, giúp đỡ 48 học sinh nghèo vượt khó với mức hỗ trợ 200 – 300 nghìn đồng/tháng/ em.

Cạnh đó, vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm và hội viên đóng góp xây dựng 12 ngôi nhà tình nghĩa với tổng trị giá 623 triệu đồng. Thăm hỏi, động viên hội viên ốm đau, từ trần và tham gia tìm kiếm, quy tập 14 hài cốt liệt sĩ đưa vào nghĩa trang.

Hội CCB huyện còn đi thăm, tặng quà, khám chữa bệnh, cấp thuốc cho đồng bào xã Ch’Ơm (Tây Giang) trị giá 52 triệu đồng; vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng 4 điểm trường mầm non tại huyện Tây Giang với số tiền 1,2 tỷ đồng và 2 ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại xã Bình Giang (Thăng Bình) trị giá 100 triệu đồng...

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh, những năm qua cán bộ và hội viên CCB huyện Duy Xuyên gương mẫu đi đầu đóng góp gần 500 triệu đồng và tham gia 2.897 ngày công lao động đổ bê tông 23km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; kiên cố hóa 4km kênh mương; xây dựng 4,3km đường điện thủy lợi hóa đất màu. Đồng thời, tự nguyện hiến 38.179m2 đất và tháo dỡ 540m tường rào, 36 cổng ngõ, 5 mái hiên... giúp cho các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tạo nên diện mạo làng quê ngày thêm khởi sắc.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cựu chiến binh huyện Duy Xuyên: Gương mẫu đi đầu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO