Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2022-2027

H.QUÂN -D.DUY 08/07/2022 12:23

(QNO) - Sáng nay 8.7, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Quảng Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX (nhiệm kỳ 2022-2027).

Quang cảnh đại hội. Ảnh: H.Q
Quang cảnh đại hội. Ảnh: H.Q

Dự đại hội có ông Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội CTĐ Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường - Chủ tịch danh dự Hội CTĐ tỉnh khóa VIII; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào CTĐ toàn tỉnh triển khai sâu rộng, đều khắp trên các lĩnh vực. Các phong trào, cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm của hội được triển khai thiết thực, có chiều sâu, thu hút đông đảo các tổ chức, nhà hảo tâm và nhân dân tham gia.

Tổng trị giá các hoạt động của toàn hội khoảng 612 tỷ đồng (tăng 212,2 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước). Trong đó, hoạt động công tác xã hội đạt 447,1 tỷ đồng; hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt 36,9 tỷ đồng; hiến máu nhân đạo đạt 16,9 tỷ đồng; tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa đạt 111 tỷ đồng. Các cấp hội đã giúp đỡ 2.309.276 lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng dễ bị tổn thương và xây dựng nhiều công trình nhân đạo có ý nghĩa.

Nhiệm kỳ qua, hoạt động Hội Chữ thập đỏ thu hút đông đảo các tổ chức, nhà hảo tâm và nhân dân tham gia. Ảnh: H.Q
Nhiệm kỳ qua, hoạt động CTĐ thu hút đông đảo tổ chức, nhà hảo tâm và nhân dân tham gia. Ảnh: H.Q

Trong nhiệm kỳ 2022-2027, Hội CTĐ tỉnh tập trung, phát triển phát triển mới 6.000 hội viên và hơn 8.000 tình nguyện viên; hằng năm hỗ trợ xây dựng 30 nhà CTĐ, trị giá 30 triệu đồng/nhà; xây dựng 1 điểm xã cộng đồng an toàn ở địa bàn thường xuyên xảy ra thiên tai; 100% huyện, thị, thành hội và 50% cơ sở hội xây dựng lực lượng hiến máu dự bị; hằng năm vận động từ 30 người đăng ký hiến mô, tạng nhân đạo,…

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: H.Q
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: H.Q

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường yêu cầu, Hội CTĐ tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các chỉ thị, kết luận của Trung ương, tỉnh liên quan đến công tác nhân đạo để xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hiệu quả, phù hợp tình hình thực tiễn tại địa phương.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống tương thân, tương ái, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của các tầng lớp nhân dân. Qua đó khơi dậy lòng nhân ái, lan tỏa tình yêu thương, chia sẻ trong cộng đồng, thu hút ngày càng nhiều các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tham gia hoạt động nhân đạo với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: H.Q
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: H.Q

Hội CTĐ tỉnh tăng cường công tác truyền thông, vận động nguồn lực, sẵn sàng ứng phó các tình huống cứu trợ khẩn cấp cho người dân bị thiệt hại do thiên tai, thảm họa. Chủ động nắm bắt các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ yếu thế để huy động nguồn lực giúp đỡ kịp thời, thiết thực, đúng đối tượng; tích cực đồng hành với các cấp ủy, chính quyền quan tâm, chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng; góp phần thực hiện hiệu quả chỉ tiêu giảm nghèo mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đề ra.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, bám sát tình hình thực tiễn và đời sống nhân dân, nhất là đối tượng đặc biệt khó khăn, dễ bị tổn thương, yếu thế. Phối hợp chặt chẽ với ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là Mặt trận các cấp trong hoạt động nhân đạo. Phát huy vai trò nòng cốt Hội CTĐ trong công tác xã hội; tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương Hội CTĐ, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức trong, ngoài nước trong hỗ trợ hoạt động nhân đạo,…

Đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND là Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ khóa IX. Ảnh: H.Q
Đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh được suy tôn là Chủ tịch danh dự Hội CTĐ tỉnh khóa IX. Ảnh: H.Q

Đại hội đã suy tôn đồng chí Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Chủ tịch danh dự Hội CTĐ tỉnh khóa IX. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027 với 34 thành viên, ông Lê Tấn Minh tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh.

Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt đại hội. Ảnh: H.Q
Ban Chấp hành Hội CTĐ nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt đại hội. Ảnh: H.Q
rung ương Hội CTĐ trao kinh phí thực hiện hoạt động nhân đạo cho Hội CTĐ tỉnh. Ảnh: H.Q
Trung ương Hội CTĐ Việt Nam trao kinh phí thực hiện hoạt động nhân đạo cho Hội CTĐ tỉnh. Ảnh: H.Q

[VIDEO] - Quang cảnh Đại hội đại biểu Hội CTĐ tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027:

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2022-2027
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO