Đại Lộc dạy học trực tiếp từ 15.9

HOÀNG LIÊN 04/09/2021 09:32

(QNO) - Theo công văn mới nhất của UBND huyện Đại Lộc, toàn huyện sẽ tổ chức khai giảng năm học mới đồng loạt vào ngày 5.9. Sau khai giảng, sẽ triển khai dạy học trực tiếp ở các xã vùng B gồm: Đại Cường, Đại Minh, Đại Phong, Đại Tân, Đại Thạnh, Đại Chánh, Đại Thắng. Riêng các xã còn lại tổ chức dạy học trực tuyến đến ngày 14.9.

Công văn nêu rõ, việc tổ chức dạy học trực tuyến kéo dài đến 14.9 đối với các cơ sở giáo dục (trừ mầm non, mẫu giáo) đóng trên địa bàn các xã Đại Hoà, Đại An, Đại Nghĩa, Đại Hiệp, Đại Quang, Đại Đồng, Đại Hồng, Đại Lãnh, Đại Hưng, Đại Sơn và thị trấn Ái Nghĩa. Riêng các xã vùng B nói trên vẫn tổ chức dạy học trực tiếp sau khai giảng. 

UBND huyện yêu cầu Phòng GD-ĐT chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở trực thuộc chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức khai giảng và xây dựng các phương án giảng dạy năm học 2021-2022. Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị, vệ sinh môi trường tại trường học như: phòng y tế, thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch có xà phòng… Các trường học phải bố trí người đón và giao nhận học sinh tại cổng trường; hướng dẫn học sinh sát khuẩn tay trước khi vào lớp học, tổ chức đo thân nhiệt cho học sinh. Huyện cũng yêu cầu các trường học sử dụng phần mềm E-learning phục vụ giảng dạy thử nghiệm và rút kinh nghiệm đối với hình thức dạy học này trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp.

UBND huyện cũng yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự huyện bố trí, sắp xếp các điểm cách ly tập trung hợp lý, bàn giao các điểm trường được sử dụng làm khu cách ly tập trung cho các trường triển khai nhiệm vụ năm học mới. Các xã/thị trấn khẩn trương phối hợp, hỗ trợ các trường học trên địa bàn tổ chức tiêu độc, khử trùng trường lớp, hoàn thành trước 4.9.2021 để kịp phục vụ năm học mới.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đại Lộc dạy học trực tiếp từ 15.9
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO