ĐH Đà Nẵng có 311 bài báo khoa học công bố trên tạp chí uy tín quốc tế

THU CÚC 14/01/2021 18:50

(QNO) - Bộ GD-ĐT vừa có quyết định khen thưởng 34 trường đại học (ĐH) có nhiều bài báo khoa học trên các tạp chí uy tín quốc tế năm 2020. Trong đó, ĐH Đà Nẵng xếp thứ 3 trong cả nước với 311 bài báo, tăng gấp 3 lần năm 2019.

Tiêu chí đánh giá, khen thưởng dựa trên các bài báo công bố trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, SCI, SCIE nhằm thúc đẩy, khuyến khích cán bộ, giảng viên nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế, nhất là đối với các trường ĐH thuộc nhóm các ĐH nghiên cứu.

Trong năm 2020, bằng nhiều chính sách, giải pháp hữu hiệu như triển khai Quỹ phát triển khoa học công nghệ (KHCN), ĐH Đà Nẵng đã tăng cường ký kết hợp tác với các địa phương trong khu vực miền Trung - Tây nguyên (Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Kon Tum) với tổng kinh phí đề tài KHCN tăng 2 lần.

Qua đó ĐH Đà Nẵng đã có hơn 300 đề tài KHCN các cấp; 420 bài báo công bố quốc tế và số công bố quốc tế xuất sắc (Q1), tăng 3 lần so với năm 2019. Mức độ ảnh hưởng khoa học quốc tế của ĐH Đà Nẵng thuộc top 3 ĐH Việt Nam có số điểm “Citation per Paper” cao trên bảng xếp hạng QS University Ranking.

Được biết, 34 trường có số bài báo được Bộ GD-ĐT khen thưởng năm qua cao tiêu biểu gồm: Trường ĐH Bách khoa Hà Nội (491 bài, khen thưởng 1,5 tỷ đồng), ĐH Huế (321 bài, 976 triệu đồng), ĐH Đà Nẵng (311 bài, 960 triệu đồng) và ĐH Thái Nguyên (236 bài, 722 triệu đồng).

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
ĐH Đà Nẵng có 311 bài báo khoa học công bố trên tạp chí uy tín quốc tế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO