Điểm sáng phong trào phụ nữ

CÔNG TÚ 23/03/2021 06:47

Đổi mới về hình thức và nội dung hoạt động, Hội LHPN phường Vĩnh Điện (Điện Bàn) trở thành điểm sáng về tập hợp, đồng hành với hội viên, phụ nữ, thực hiện các phong trào thi đua đạt kết quả.

Chị Lê Thị Hương (bên phải) giới thiệu sản phẩm OCOP do chị làm chủ. Ảnh: C.T
Chị Lê Thị Hương (bên phải) giới thiệu sản phẩm OCOP do chị làm chủ. Ảnh: C.T

Đồng hành khởi nghiệp

Năm 2012, chị Lê Thị Hương (khối phố 1, phường Vĩnh Điện) vào TP.Hồ Chí Minh làm việc. Nơi đất khách quê người, chị được mẹ gửi vào bột ngũ cốc do chính tay bà chế biến để con gái bồi bổ cơ thể. Ba năm sau, Hương trở về nhà và nhận thấy nông sản người quê mình làm ra thường xuyên lâm cảnh “được mùa mất giá”, nên đã thu mua một số loại đậu sạch, mè đen, hạt sen về tự làm bột ngũ cốc cung cấp thị trường, vừa giải quyết đầu ra cho nông dân.

Dần dà, “Bột ngũ cốc Hương Bột” của Cơ sở sản xuất sản phẩm xanh Hương Bột mà chị làm chủ được người tiêu dùng biết đến. Năm 2019, Hội LHPN phường Vĩnh Điện hướng dẫn, động viên chị Hương tham gia cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong phụ nữ” do Hội LHPN tỉnh tổ chức và dự án “Hương Bột - Phát triển cùng nông dân” đã được công nhận là ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo. Cũng năm 2019, “Bột ngũ cốc Hương Bột” được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh.

Chị Hương chia sẻ, qua tìm tòi nghiên cứu và học hỏi, cơ sở của chị còn chế biến các dòng bột ngũ cốc cao cấp dành cho trẻ em, mẹ bầu, mẹ lợi sữa. Ngoài ra, sản phẩm “Trà đậu rang mộc” được UBND tỉnh xét chọn OCOP hạng 3 sao vào năm 2020.

Theo bà Đỗ Thị Luận - Chủ tịch Hội LHPN phường Vĩnh Điện, hội đã hiện thực hóa Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” bằng nhiều hoạt động. Ngoài dự án của chị Lê Thị Hương, vào năm 2018, dự án “Multi Entertainment” của chị Đỗ Thị Luận và nhóm Y.A.T cũng được công nhận là ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tại cuộc thi trên.

Chia sẻ khó khăn mùa dịch, Hội LHPN phường tổ chức chương trình livestream “Đồng hành với phụ nữ khởi nghiệp mùa Covid-19” nhằm giới thiệu, truyền thông và hỗ trợ bán các sản phẩm, dịch vụ mà các chị Lê Thị Hương, Bùi Thị Trâm (khối phố 3), Hoàng Thị Nam Thắng (khối phố 3), Phan Thị Nguyệt Nga (khối phố 3) đang khởi sự kinh doanh.

“Nhiệm kỳ 2016 - 2021, chúng tôi đã hỗ trợ, giúp đỡ 15 chị khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Qua đó, giới thiệu về Hội LHPN thị xã Điện Bàn 2 tấm gương điển hình là Cao Thị Tuyết Trinh ở khối phố 2 và Lê Thị Hương” - bà Đỗ Thị Luận cho biết.

Nhiều điểm sáng

Theo ông Huỳnh Quang Trung - Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Điện, các phong trào do Hội LHPN phường phát động, tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ qua đã đáp ứng yêu cầu thực tiễn, thu hút và thúc đẩy hội viên phụ nữ vượt qua khó khăn, phát huy tài năng, phẩm chất tốt đẹp để từng bước cải thiện đời sống, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của địa phương. Như thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, hội cho ra mắt “Chi hội 5 không, 3 sạch kiểu mẫu” tại Chi hội phụ nữ khối phố 5; đồng thời giúp 10 hộ đạt gia đình “5 không, 3 sạch”.

Cùng với đó, mô hình “Tuyến đường tự quản” do chi hội phụ nữ các khối phố đảm nhận tiếp tục được duy trì, góp phần xây dựng đô thị văn minh. Hàng tuần, hội viên phụ nữ tổ chức ra quân “Ngày Cchủ nhật xanh” để quét dọn đường sá trong khu dân cư, tạo cảnh quang xanh - sạch - đẹp. Hội cũng chỉ đạo Chi hội phụ nữ khối phố 3 vận động các gia đình trên tuyến đường Phạm Phú Thứ xây dựng tuyến đường hoa, bằng việc đặt 40 chậu hoa dọc 2 bên vừa tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của nhân dân, giữ gìn vệ sinh môi trường.

Bà Nguyễn Thị Nam Hải - Chủ tịch Hội LHPN thị xã Điện Bàn nhận xét, cán bộ, hội viên phụ nữ phường Vĩnh Điện đảm đang chăm lo cuộc sống gia đình, tích cực hoạt động an sinh xã hội, tham gia có hiệu quả các nhiệm vụ và phong trào thi đua. Đặc biệt, chị em tích cực hưởng ứng, thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng việc làm cụ thể, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn địa phương.

Hội LHPN phường Vĩnh Điện đã xây dựng nhiều mô hình ý nghĩa, có sức thu hút tập hợp hội viên phụ nữ như thực hành tiết kiệm “Nuôi heo đất”, “Tiếp sức cho phụ nữ nghèo, học sinh nghèo”, “Tiết kiệm chi tiêu hàng ngày”. Tính riêng 5 năm qua, các chị tiết kiệm được hơn 500 triệu đồng để giúp hơn 1.000 lượt hội viên phụ nữ gặp khó khăn.

Thực hiện chương trình “Việc làm nhỏ, công trình lớn” do Hội LHPN thị xã phát động, các chi hội thông qua thu gom phế liệu, vỏ nhựa hay vỏ lon bia gây quỹ hơn 79 triệu đồng để trao phương tiện sinh kế, hỗ trợ xây nhà ở cho 6 phụ nữ là chủ hộ nghèo, hộ cận nghèo và tặng hội viên gặp khó khăn hơn 500 phần quà khác.

Hội LHPN phường Vĩnh Điện còn có các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, hậu phương quân đội. Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các chị đã vận động trao 157 suất quà cho 2 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các hộ có hoàn cảnh khó khăn trị giá hơn 41 triệu đồng. Cạnh đó, thăm và trao nhu yếu phẩm, mũ chống tia bắn tại khu cách ly tập trung, chốt chặn, trung tâm kiểm soát dịch thị xã; nấu 750 suất ăn tiếp sức các lực lượng làm việc nơi tuyến đầu chống dịch.

“Có được những kết quả trên, trước tiên là sự quan tâm, giúp đỡ của Hội LHPN thị xã, sự chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Đảng ủy, sự tạo điều kiện của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể phường Vĩnh Điện một cách đồng bộ, hiệu quả. Chi ủy, ban nhân dân, ban công tác mặt trận khối phố cũng tạo điều kiện thuận lợi để hội phụ nữ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra” - bà Đỗ Thị Luận chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Điểm sáng phong trào phụ nữ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO