Điện Bàn cần đẩy nhanh tiến độ chi trả hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19

QUỐC TUẤN 21/05/2020 04:46

Đó là yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng trong buổi kiểm tra thực tế và làm việc với UBND thị xã Điện Bàn vào hôm qua 20.5, về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9.4.2020 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24.4 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Theo báo cáo của UBND thị xã Điện Bàn, với nhóm đối tượng người có công và thân nhân người có công, bảo trợ xã hội, đến hết ngày 20.5 địa phương đã tổ chức chi trả cho 4 xã và ban hành quyết định phê duyệt cho 2 phường khác (sẽ chi trả trong ngày 21.5). Theo đó, dự kiến có 23.947 người ở Điện Bàn thuộc nhóm này được chi trả trong đợt 1 với tổng kinh phí hơn 35,9 tỷ đồng. Bên cạnh đó, qua rà soát Điện Bàn cũng có 2.332 hộ nghèo, hộ cận nghèo và 13.953 lao động thuộc nhóm đối tượng quy định tại Điểm 1,2,3,4 mục II Nghị quyết số 42/NQ-CP dự kiến chi trả với số tiền hơn 20 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng cho rằng, công tác triển khai chính sách hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại Điện Bàn còn khá chậm khi mới chỉ có 6/20 xã, phường triển khai, đồng thời yêu cầu địa phương phải quyết liệt chỉ đạo để công tác chi trả tiền hỗ trợ cho nhóm đối tượng người có công và thân nhân người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo hoàn thành trước ngày 31.5. Bên cạnh đó, Điện Bàn cần đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ nhóm các đối tượng còn lại trước ngày 31.7.2020 và duy trì việc đánh giá, báo cáo tình hình sớm hơn để nguồn tiền hỗ trợ đến tay người dân kịp thời.

Được biết, toàn tỉnh hiện có 11 huyện, thành phố cơ bản chi trả xong cho nhóm đối tượng người có công và thân nhân người có công, bảo trợ xã hội. Tại Điện Bàn, nguyên nhân chủ yếu khiến việc chi trả bị chậm trễ là số lượng người được hỗ trợ nhiều nhất trên địa bàn tỉnh khiến công tác rà soát đối tượng mất nhiều thời gian.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Điện Bàn cần đẩy nhanh tiến độ chi trả hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO