Điện Bàn xây dựng phương án phòng chống bão lụt theo cấp độ

PHẠM LỘC 06/10/2021 08:04

Nằm ở vùng hạ lưu sông Thu Bồn nên hằng năm đến mùa mưa lũ Điện Bàn đều chủ động xây dựng các phương án phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra.

Với địa bàn trũng thấp, những năm về trước, hơn 200 hộ dân sinh sống dọc ven tuyến đường ĐT 605 thuộc thôn Cẩm Văn Nam và Cẩm Văn Bắc, xã Điện Hồng thường bị ngập lụt khi mùa mưa bão đến. Trước thực trạng này, chính quyền xã Điện Hồng đã vận động các hộ dân nơi đây xây dựng bờ chắn lũ chiều dài gần 2km để đối phó.

Theo ông Thái Hữu Phú - Trưởng thôn Cẩm Văn Nam, xã Điện Hồng, từ khi có bờ chắn lũ người dân sống trong khu vực yên tâm hơn. Trước khi bước vào mùa mưa, mọi người chủ động tổ chức gia cố, nâng cấp bờ chắn chống xói lở.

Xã Điện Hồng có vị trí được bao bọc bởi 3 con sông Thu Bồn, sông Yên và sông Bình Phước nên mỗi khi có mưa lớn, nước từ các con sông này dâng lên rất nhanh, nhiều thôn bị nước lũ chia cắt. Không chỉ thôn Cẩm Văn Nam, nhiều khu vực ở thôn 3, thôn 4, thôn Thanh An… đến mùa mưa lũ nước ngập rất sâu.

Ông Nguyễn Văn Hồng - Chủ tịch UBND xã Điện Hồng, cho hay nhằm chủ động đối phó thiên tai, ngay từ đầu mùa mưa bão, địa phương đã tổ chức củng cố lại Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và xây dựng phương án theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đặc biệt, rà soát, thống kê lại các chủ ghe thuyền trên địa bàn, tiến hành hợp đồng kịp thời điều động di dời dân cư những nơi xung yếu, người già cả, neo đơn, nhà cửa không đảm bảo hoặc nằm trong vùng nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Ông Nguyễn Minh Hiếu - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho biết, để chủ động phòng tránh thiên tai, ngay từ tháng 9 thị xã đã xây dựng phương án ứng phó theo từng cấp độ rủi ro khác nhau, nhất là trong tình hình phòng chống dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

Cụ thể, tuyên truyền vận động người dân chủ động chằng chống nhà cửa, phát quang cây cối, sửa chữa hệ thống điện thắp sáng khu dân cư. Đặc biệt, với phương châm “phòng ngừa là chính”, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã giao trách nhiệm cho đơn vị chức năng củng cố hệ thống truyền thanh, tăng cường thời lượng thông tin về bão lụt để nhân dân nắm bắt và chủ động đối phó. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác phòng tránh, góp phần hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Điện Bàn xây dựng phương án phòng chống bão lụt theo cấp độ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO