Điện Bàn xử phạt 15 trường hợp vi phạm phòng chống Covid-19

CÔNG TÚ 14/08/2020 14:44

(QNO) - Bác sĩ Ngô Thoại - Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Điện Bàn cho biết, từ ngày 25.7 đến 13.8, trên địa bàn có 26 trường hợp dương tính với Covid-19; 2.341 trường hợp là F1 và đã cách ly tập trung 517 trường hợp.

Chốt chặn kiểm soát do xã Điện Hồng thiết lập trên tuyến ĐT609, giáp ranh với huyện Đại Lộc. Ảnh: CT
Chốt chặn kiểm soát do xã Điện Hồng thiết lập trên tuyến ĐT609, giáp ranh với huyện Đại Lộc. Ảnh: C.T

Ngoài ra có 1.214 trường hợp là F2 đang thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú (570 trường hợp đã hoàn thành thời gian cách ly). Để đảm bảo năng lực cách ly tập trung, UBND thị xã thành lập 4 cơ sở cách ly tại Trường Đại học Phan Châu Trinh (đảm bảo cách ly cho 96 người), Phân viện Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam (370 người), Trường Cao đẳng Nghề Bắc Quảng Nam (120 người), Trường THCS Lý Tự Trọng (40 người).

Thực hiện khoanh vùng phòng chống dịch, địa phương phong tỏa cách ly tạm thời một số khu vực dân cư có nguy cơ cao với 1.515 hộ, 5.661 nhân khẩu. Thành lập 1.084 tổ “Giám sát và tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 tại cộng đồng” tại 20 xã, phường với hơn 2.500 thành viên.

Trưởng phòng Văn hóa - thông tin thị xã Nguyễn Ngọc Tuấn - Trưởng Tiểu ban tuyên truyền Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 Điện Bàn cho biết, lực lượng chức năng đã xử lý vi phạm hành chính 15 trường hợp tại Điện Hòa, Điện Quang, Điện An, Điện Dương, Điện Minh và Điện Thắng Trung không chấp hành tạm dừng một số hoạt động phòng chống dịch Covid-19 theo các quyết định của UBND tỉnh, xử phạt tổng cộng 80 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Điện Bàn xử phạt 15 trường hợp vi phạm phòng chống Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO