Diễn đàn tiếp sức phụ nữ nghèo ở Duy Xuyên

MAI LINH - PHI THÀNH 05/05/2021 09:35

(QNO) - Tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, hỗ trợ cây - con giống, sửa chữa nhà ở… là những tâm tư, nguyện vọng được nhiều chị em bày tỏ tại diễn đàn trao sinh kế tiếp sức cho phụ nữ và trẻ em nghèo do Hội LHPN huyện Duy Xuyên tổ chức ngày 4.5.

Lãnh đạo Hội LHPN huyện Duy Xuyên trao đổi với hội viên phụ nữ nghèo tại diễn đàn. Ảnh: T.L
Lãnh đạo Hội LHPN huyện Duy Xuyên trao đổi với hội viên nghèo tại diễn đàn. Ảnh: T.L

Chia sẻ tại diễn đàn, bà Lê Thị Bảy ở thôn A Đông (xã Duy Hòa) cho biết, nhiều năm qua gia đình gặp rất nhiều khó khăn bởi bản thân bà bị mù cả hai mắt, con gái bị bệnh tim bẩm sinh, lại phải chăm lo cho người chị ruột cũng bị bệnh nặng. Hằng ngày, bà Bảy đi bán tăm tre và nuôi thêm một con bò nái sinh sản để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

“Đến với diễn đàn này, tôi mong muốn các cấp, các ngành quan tâm hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi để gia đình tôi có điều kiện đầu tư phát triển mô hình chăn nuôi gia cầm. Đồng thời sửa chữa lại ngôi nhà đã xuống cấp để có chỗ tránh trú mưa gió” - bà Lê Thị Bảy bày tỏ.

Còn bà Nguyễn Thị Thơm ở thôn Hòa Lâm (xã Duy Trung) cho hay, bà thường xuyên đau ốm, không làm được việc nặng nên cuộc sống gia đình luôn thiếu thốn. Hằng ngày, bà đi buôn ve chai, bán trái cây để kiếm thêm thu nhập, lo chuyện mắm muối.

Các cấp hội phụ nữ ở Duy Xuyên quan tâm thăm hỏi, động viên những hội viên gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Ảnh: T.L
Các cấp hội phụ nữ ở Duy Xuyên thăm hỏi, động viên hội viên gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Ảnh: T.L

“Tôi rất mong được Hội LHPN huyện Duy Xuyên quan tâm hỗ trợ một chiếc xe đạp mới và đứng ra tín chấp cho vay ít vốn ưu đãi để phục vụ việc buôn bán, kinh doanh” - bà Thơm bộc bạch.

Không riêng hai trường hợp trên, tại diễn đàn, nhiều hội viên phụ nữ nghèo ở Duy Xuyên cùng nhau trao đổi tâm tư, tình cảm, đề đạt nguyện vọng được tiếp sức vươn lên thoát nghèo trong năm 2021. Trong đó, tập trung chủ yếu vào các hoạt động hỗ trợ phương tiện sản xuất, kinh doanh, vốn vay ưu đãi, phát triển mô hình chăn nuôi…

Tại diễn đàn, Hội LHPN huyện Duy Xuyên trao phương tiện sinh kế cho 14 hội viên phụ nữ nghèo và tặng 3 suất học bổng cho học sinh vượt khó với tổng trị giá 73,5 triệu đồng.

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN huyện cùng các cơ quan, đơn vị liên quan đã tiếp thu, làm rõ những nội dung mà hội viên, phụ nữ đề xuất. Từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp để giúp đỡ.

Bà Trần Thị Minh Yến - Chủ tịch Hội LHPN huyện Duy Xuyên cho biết, thực hiện theo chỉ tiêu nghị quyết của Huyện ủy và HĐND huyện về công tác giảm nghèo, thời gian qua các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chị em tiếp tục duy trì, phát triển mô hình “Tiết kiệm 1 ngày vì phụ nữ nghèo”, “Câu lạc bộ phát triển kinh tế”…

Tặng sinh kế cho những chị em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.L
Tặng sinh kế cho chị em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.L

Bên cạnh đó, tập trung khảo sát, chủ động giúp đỡ các hộ nghèo có địa chỉ thông qua giới thiệu việc làm, tín chấp vay vốn ưu đãi từ nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ đang quản lý hơn 200 tỷ đồng cho 6.000 hộ vay. Ngoài ra, vận động trao tặng sinh kế như bò giống, heo giống, máy may công nghiệp.

Nhờ triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp, bình quân mỗi năm các cấp hội phụ nữ giúp 30 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện đến nay xuống còn 2,68%.

“Những việc làm của các cấp hội từ huyện đến cơ sở chưa nhiều nhưng thể hiện tấm lòng, sự chung tay góp sức để những hộ nghèo tiếp cận “chiếc cần câu” từng bước tạo nguồn thu nhập, vươn lên trong cuộc sống” - bà Yến nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Diễn đàn tiếp sức phụ nữ nghèo ở Duy Xuyên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO