Đoàn kết đẩy lùi đại dịch Covid-19

VINH ANH 30/03/2020 11:44

Bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức trong phòng chống dịch Covid-19, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp là trung tâm huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân chung tay đẩy lùi đại dịch.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca (phải) tiếp nhận nguồn hỗ trợ 500 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19 từ Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai. Ảnh: VINH ANH
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca (phải) tiếp nhận nguồn hỗ trợ 500 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19 từ Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai. Ảnh: VINH ANH

Vào cuộc nhanh chóng

Công tác phòng chống dịch Covid-19 được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện ngay từ sớm trong toàn hệ thống Mặt trận. Bên cạnh ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, từ ngày 31.1.2020 (mùng 7 Tết Canh Tý), Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc với sự tham dự của hơn 2.000 đại biểu để quán triệt, triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch.

Bước vào giai đoạn 2 chống dịch, đầu tháng 3, một hội nghị toàn quốc lại được triển khai trong hệ thống Mặt trận để đánh giá lại kết quả đã làm được, đồng thời cập nhật những thông tin mới nhất về diễn biến dịch, qua đó kịp thời đặt ra những giải pháp chung tay đẩy lùi dịch bệnh. 

“Tôi kêu gọi mỗi người dân, tùy theo khả năng của mình, người có tiền góp tiền, người có vật góp vật, người có sức góp sức, người có ý tưởng góp ý tưởng, không phân biệt tuổi tác, địa vị, giai tầng hãy nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách” của cả dân tộc - điều bao đời nay luôn là giá trị nền tảng của dân tộc Việt Nam và đem lại sức mạnh để chúng ta vượt mọi khó khăn, thử thách đi đến thắng lợi cuối cùng”.

(Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc)

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, trong 3 tháng qua, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã vào cuộc quyết liệt nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Theo đánh giá của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh được triển khai chặt chẽ, rộng khắp. Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc cùng với sự hưởng ứng, hợp tác của toàn dân nên Quảng Nam đã và đang kiềm chế, kiểm soát được dịch bệnh; nhân dân tin tưởng vào sự điều hành của Chính phủ và chính quyền các cấp trong công tác phòng chống dịch.

Kết quả đó có phần đóng góp không nhỏ của hệ thống Mặt trận, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng chống dịch trong nhân dân. Nhiều nơi ở cơ sở, Mặt trận có những cách làm hay, sáng tạo đem lại hiệu quả cao trong phòng chống dịch.

Tại xã Tiên Cẩm (Tiên Phước) Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã phối hợp với các ngành đoàn thể tổ chức tuyên truyền lưu động ở 15 tổ đoàn kết tại 4 khu dân cư, đồng thời cấp phát 500 tờ rơi hướng dẫn phòng chống dịch đến với người dân.

Bà Trần Thị Hoa - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cho biết: “Trong quá trình tuyên truyền, địa phương đã vận động 4 hộ gia đình dừng tổ chức đám cưới, 12 hộ gia đình có người thân đi làm ăn xa về địa phương đến khai báo y tế và kiểm tra thân nhiệt. Đồng thời cấp phát 100 khẩu trang y tế cho nhân dân, hỗ trợ 1 máy đo thân nhiệt và 10 bộ đồ phòng hộ cho trạm y tế xã…”.

Ngoài hoạt động tuyên truyền, Mặt trận các cấp ở Tiên Phước đã vận động trao tặng hơn 2.000 khẩu trang, xà phòng sát khuẩn; tiếp nhận từ chùa Tiên Mỹ (xã Tiên Mỹ) 10 máy đo thân nhiệt trị giá 18 triệu đồng.

Tại Núi Thành, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã trao 150 suất quà (gồm nước sát khuẩn, xà phòng rửa tay và nhu yếu phẩm) đến 150 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn 4 xã của huyện với tổng số tiền gần 33 triệu đồng. Với tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch”, những món quà của Mặt trận đã thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, chung tay góp sức đẩy lùi dịch bệnh…

Kết nối nguồn lực

Ngay sau lễ phát động toàn dân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp ở Quảng Nam đã tiếp nhận nhiều nguồn lực đóng góp hỗ trợ từ cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Mới đây, nhiều cán bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hết sức bất ngờ trước nghĩa cử cao đẹp của cụ ông Nguyễn Phú (trú tại khối phố Mỹ Thạch Tây, phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ) khi tặng 2 triệu đồng từ tiền lương hưu cho công tác phòng chống dịch của tỉnh.

Tại TP.Hội An, ngay từ những ngày đầu phát động ủng hộ phòng chống dịch, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tiếp nhận ủng hộ của hàng chục cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo và nhân dân trên địa bàn với tổng số tiền hơn 350 triệu đồng. Trong đó, Công ty CP Dược phẩm TV.Pharm - Tập đoàn Aikya đã đến thăm hỏi, động viên tinh thần và ủng hộ 5.500 khẩu trang y tế cho nhân dân thành phố.  

Trước đó, dù hoạt động sản xuất kinh doanh đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh nhưng nhiều doanh nghiệp trong tỉnh thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã kịp thời gửi đến lực lượng tuyến đầu chống dịch những khoản tiền, hàng hỗ trợ  đầy ý nghĩa, thiết thực. Đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ, đăng ký hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp với tổng trị giá hơn 3,5 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca khẳng định, tất cả nguồn lực Mặt trận tiếp nhận chỉ được dành cho mục đích duy nhất là phòng chống dịch Covid-19. “Quá trình tiếp nhận và phân bổ nguồn ủng hộ của cộng đồng xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ công khai đầy đủ, minh bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng và kênh tuyên truyền của Mặt trận” - ông Ca nhấn mạnh.

Mặt trận phối hợp triển khai công tác giám sát năm 2020

Sau khi Tỉnh ủy có ý kiến về các nội dung liên quan, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành kế hoạch giám sát chi tiết của Mặt trận và từng tổ chức chính trị - xã hội tỉnh trong năm 2020. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phi Hùng cho biết, việc ban hành kế hoạch giám sát chi tiết nhằm phát huy tính thiết thực, hiệu quả, tránh trùng lắp về nội dung, đối tượng, phạm vi giám sát; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. Qua giám sát nhằm kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý những hạn chế, khuyết điểm, góp phần triển khai hiệu quả Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội.

Theo kế hoạch, bắt đầu từ tháng 6.2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tổ chức giám sát chuyên đề về việc thi hành án 4 bản án hành chính gồm: Bản án số 02/2018 của Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh (đối tượng giám sát UBND và các cơ quan liên quan của huyện Núi Thành); Bản án số 80/2018, Bản án số 202/2018 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng, Bản án số 04/2019 của TAND tỉnh (đối tượng giám sát là UBND và các cơ quan có liên quan của TP.Hội An). Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức giám sát kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020 (bằng văn bản) tại Sở Nội vụ, Bưu điện tỉnh… Hội đồng tư vấn về Dân chủ - pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức đoàn khảo sát công tác thực hiện dân chủ trong thu hồi đất.

Đối với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh giám sát việc thực hiện Quyết định số 62/2015 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp 1 lần đối với cựu chiến binh được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia tại UBND TP.Tam Kỳ. Hội LHPN tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước theo quy định của Luật Phòng chống bạo lực gia đình tại UBND các huyện Nam Giang, Hiệp Đức, huyện Thăng Bình. Tỉnh đoàn giám sát việc triển khai thực hiện Quyết định 289 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành quy chế cán bộ đoàn tại Duy Xuyên. Liên đoàn Lao động tỉnh giám sát việc thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, Luật An toàn, vệ sinh lao động; các quy định của pháp luật về việc quản lý xử lý chất thải rắn, việc đảm bảo dinh dưỡng, an toàn thực phẩm đối với bữa ăn ca, bếp ăn tập thể tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hội Nông dân tỉnh giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp tại huyện Phú Ninh. (ANH ĐÔNG)

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đoàn kết đẩy lùi đại dịch Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO