Đồng lòng xây dựng quê hương

TR.NHAN - NH.DUY 09/06/2022 06:15

Hơn 47 năm sau ngày giải phóng, nhiều cựu chiến binh ở huyện Đại Lộc phát huy bản chất cao đẹp của người lính Cụ Hồ trong phát triển kinh tế, đồng lòng xây dựng quê hương.

Cựu chiến binh Đại Lộc sinh hoạt truyền thống tại Khu tưởng niệm Chiến thắng Thượng Đức (Đại Lãnh). Ảnh: N.D
Cựu chiến binh Đại Lộc sinh hoạt truyền thống tại Khu tưởng niệm Chiến thắng Thượng Đức (Đại Lãnh). Ảnh: N.D

Chung tay phát triển kinh tế

Thời gian qua, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) huyện Đại Lộc nỗ lực phát triển kinh tế, giúp nhau thoát nghèo bền vững bằng việc huy động sức mạnh tổng hợp các nguồn lực. Từ nguồn vốn vay ưu đãi qua kênh ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều cựu chiến binh đã đầu tư phát triển kinh tế hiệu quả.

Ông Nguyễn Sau - Chủ tịch Hội CCB huyện Đại Lộc cho biết, các cấp hội CCB xác định rõ việc tập trung phát triển kinh tế, giảm nghèo, chăm lo nâng cao đời sống của hội viên là nhiệm vụ rất quan trọng, thường xuyên.

Bên cạnh nguồn vốn vay ưu đãi, các cấp hội CCB còn vận động, triển khai tốt mô hình “góp vốn quay vòng” giúp nhau phát triển kinh tế với tổng số tiền gần 50 tỷ đồng. Từ đó, nhiều hội viên mạnh dạn xây dựng gia trại, trang trại, đào ao nuôi cá, trồng rừng, sản xuất hàng thủ công - mỹ nghệ...

Nhiệm kỳ qua, các cấp hội CCB Đại Lộc nhận đỡ đầu 130 cháu là con CCB khó khăn với số tiền 156 triệu đồng; trao 92 sổ học bổng cho con CCB vượt khó học giỏi với số tiền 138 triệu đồng; tặng 19 sổ tiết kiệm cho hội viên khó khăn; vận động hiến 220 đơn vị máu; trao 71 thẻ bảo hiểm y tế cho chi hội trưởng, chi hội phó. Các Chi hội Khuyến học CCB trao thưởng cho con em CCB khá giỏi với 2.009 phần thưởng trị giá hơn 405 triệu đồng; xây dựng được 5 bia tưởng niệm, bia chiến thắng, bia chiến tích, bia di tích...

Ông Nguyễn Sau cho hay, đến nay Hội CCB huyện đã thành lập và đưa vào hoạt động Câu lạc bộ Doanh nghiệp CCB với 30 thành viên. Hội CCB các xã đã thành lập các Tổ hợp tác nuôi gà thả vườn, câu lạc bộ chăn nuôi bò lai Sind... góp phần giải quyết việc làm thường xuyên cho 120 lao động là hội viên CCB.

Đại Lộc có 5 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 2 HTX, 2 tổ hợp tác, 4 trang trại, 62 gia trại, 75 hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ do cán bộ, hội viên CCB làm chủ. Các cấp hội CCB huyện đã tích cực động viên CCB, cựu quân nhân là chủ doanh nghiệp, chủ trang trại, hợp tác xã mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm cho con em CCB, cựu quân nhân.

Nghĩa tình đồng đội

Một trong những hoạt động nổi bật của Hội CCB huyện Đại Lộc là thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng quỹ sửa chữa nhà “Nghĩa tình đồng đội” hỗ trợ hội viên nghèo khó khăn về nhà ở.

Ông Đào Đình Tuấn - Chủ tịch Hội CCB xã Đại Nghĩa cho biết, để giúp hội viên có chỗ ở ổn định, Hội CCB xã đã làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên và các nhà hảo tâm tích cực hỗ trợ CCB có hoàn cảnh khó khăn.

Trong nhiệm kỳ, toàn hội đã vận động hỗ trợ xây mới 10 nhà “Nghĩa tình đồng đội” và 5 nhà tình thương với tổng trị giá 1,4 tỷ đồng. Như trường hợp CCB Lê Bảy (thôn Hòa Mỹ) hoàn cảnh khó khăn, gia đình phải ở trong ngôi nhà xuống cấp nhưng chưa có điều kiện sửa chữa. Hội CCB xã Đại Nghĩa đã hỗ trợ số tiền 120 triệu đồng, làm bệ đỡ để gia đình ông Bảy sửa chữa nhà ở, giúp ổn định cuộc sống.

Cựu chiến binh Đại Lộc tham gia trồng cây xanh. Ảnh: N.DUY
Cựu chiến binh Đại Lộc tham gia trồng cây xanh. Ảnh: N.DUY

Ông Nguyễn Sau chia sẻ, công tác “nghĩa tình đồng đội” những năm qua được các cấp Hội CCB Đại Lộc chú trọng. Nhiệm kỳ qua, Hội CCB huyện và các xã/thị trấn phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng 17 Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện.

Công tác phối hợp thẩm định hồ sơ, đề nghị Nhà nước giải quyết chế độ, chính sách cho CCB, cựu quân nhân được chú trọng. Nhiều hoạt động tri ân thấm tình đồng chí, đồng đội đã được tổ chức.

Các cấp hội CCB cũng đã tổ chức nhiều đợt đón tiếp, gặp mặt các đoàn CCB từng chiến đấu trên mảnh đất Đại Lộc về thăm chiến trường xưa; tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập 79 hài cốt liệt sĩ vào các nghĩa trang; phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, gặp gỡ nhân chứng lịch sử; tổ chức hội trại Tiếp lửa truyền thống; nói chuyện chuyên đề, thắp nến tri ân dịp 27.7...

 Ông Nguyễn Hữu Vũ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đại Lộc nhận xét: Nhiệm kỳ qua, CCB huyện đã phát huy tốt phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong các phong trào thi đua yêu nước như xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội”, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới... góp phần phát triển địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đồng lòng xây dựng quê hương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO