Đường sá vùng cao hư hại sau mưa lũ

ĐĂNG NGỌC 09/10/2021 15:09

(QNO) - Không chỉ gây ngập úng và sạt lở đất, mưa lớn những ngày qua khiến nhiều tuyến đường tại các huyện miền núi Đông Giang, Tây Giang, Phước Sơn... bị hư hại do xói lở và lũ cuốn trôi.

Tuyến đường đến khu đất sản xuất Bhà Lừa (xã Lăng) bị lũ gây xói lở nghiêm trọng. Ảnh: Đ.N
Tuyến đường đến khu đất sản xuất Bhà Lừa (xã Lăng) bị lũ gây xói lở nghiêm trọng. Ảnh: Đ.N

Tại xã Lăng (Tây Giang), ông Alăng Natasa - Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết, sau khi lũ rút, nhiều tuyến đường đi vào khu tái định, khu đất sản xuất của người dân trên địa bàn xã bị hư hại nghiêm trọng. Chính quyền địa phương đã kiểm tra, tổng hợp để có phương án khắc phục.

Một đoạn đường đi vào khu sản xuất Bhà Lừa bị lũ đánh gãy. Ảnh: Đ.N
Một đoạn đường đi vào khu sản xuất Bhà Lừa bị lũ đánh gãy. Ảnh: Đ.N

Theo ông Natasa, sau đợt mưa lũ, có ít nhất 4 điểm sạt lở nặng dọc các tuyến đường dân cư, cùng một số đập tràn bị vỡ toạc, hưu hỏng. Ngoài ra, nhiều diện tích hoa màu, ao thả cá của người dân bị lũ cuốn trôi gây thiệt hại.

Sáng nay 9.10, sau khi lũ rút, chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra để có cơ cở báo cáo khắc phục. Ảnh: Đ.N
Sáng nay 9.10, sau khi lũ rút, chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra để có cơ cở báo cáo khắc phục. Ảnh: Đ.N

Còn tại xã A Xan, ông Alăng Tèo - Trưởng thôn Arầng (xã A Xan) cho biết, mưa lũ nhiều ngày qua cũng khiến một số tuyến đường dân cư bị, ruộng lúa nước của người dân bị hư hỏng do nước lũ ngập gây xói lở.

Trong khi đó, tại một số điểm trường học, sau khi lũ rút, dưới sân trường xuất hiện những lớp bùn dày đặc, đầy trơn trượt. Các thầy cô giáo cho biết, nhiều ngày trước, nước lũ từ phía thượng nguồn đổ về, tràn xuống khiến trường học bị ảnh hưởng.

Sau lũ, nhiều chiếc hố lộ thiên xuất hiện gần nhà người dân. Ảnh: Đ.N
Sau lũ, nhiều chiếc hố lộ thiên xuất hiện gần nhà người dân. Ảnh: Đ.N

Không chỉ ở Tây Giang, mưa lũ cũng khiến nhiều tuyến đường ở Đông Giang, Phước Sơn, Nam Trà My... bị hư hỏng nặng. Ngay sau khi mưa lũ đi qua, chính quyền các địa phương đã triển khai khắc phục, đảm bảo an toàn cho người dân đi lại.

Đường bê tông và hệ thống thoát nước bị xói lở sau mưa lũ. Ảnh: Đ.N
Đường bê tông và hệ thống thoát nước bị xói lở sau mưa lũ. Ảnh: Đ.N
Tuyến đường bị sạt lở, gây ách tắc giao thông. Ảnh: Đ.N
Tuyến đường bị sạt lở, gây ách tắc giao thông. Ảnh: Đ.N
Người dân địa phương cố gắng vượt qua đoạn đường sạt lở. Ảnh: Đ.N
Người dân địa phương cố gắng vượt qua đoạn đường sạt lở. Ảnh: Đ.N
Một điểm trường mầm non tại Tây Giang bị nước lũ kèm bùn đất tràn xuống sân nền. Ảnh: Đ.N
Một điểm trường mầm non tại Tây Giang bị nước lũ kèm bùn đất tràn xuống sân nền. Ảnh: Đ.N
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đường sá vùng cao hư hại sau mưa lũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO