Duy Xuyên: 3 người chết, 1 người mất tích do điện giật và đuối nước

NHÃ PHƯƠNG - PHI THÀNH 12/10/2020 14:00

(QNO) - Sáng nay 12.10, trên địa bàn huyện Duy Xuyên xảy ra vụ điện giật và đuối nước khiến 3 người chết, 1 người mất tích.

Bà con hàng xóm đến thăm hỏi gia đình bà Tôn Nữ Thị Minh Hiếu. Ảnh: CTV
Bà con hàng xóm đến thăm hỏi gia đình bà Tôn Nữ Thị Minh Hiếu. Ảnh: CTV

Ông Đỗ Thanh Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Nam Phước cho biết, lúc 9 giờ 30 phút sáng nay, tranh thủ nước lũ vừa rút, mẹ con bà Tôn Nữ Thị Minh Hiếu (SN 1964) và Nguyễn Thanh Tâm (SN 1993, khối phố Mỹ Hòa) khẩn trương quét dọn bùn non, lau chùi bàn ghế thì không may bị điện giật.

Ngay sau khi phát hiện, người dân địa phương nhanh chóng đưa 2 nạn nhân đến Trung tâm Y tế Duy Xuyên cấp cứu nhưng không qua khỏi.  

Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Nam Phước và các ban ngành, đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên chia buồn và hỗ trợ đột xuất 3 triệu đồng cho gia đình người bị nạn.

* Trong khi đó, ông Lê Đào - Phó Chủ tịch UBND xã Duy Phước thông tin, lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày, tại khu vực đội 7A (thôn Triều Châu) xảy ra vụ đuối nước thương tâm.

Lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm các nạn nhân bị đuối nước. Ảnh: CTV
Lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm nạn nhân bị đuối nước. Ảnh: CTV

Nạn nhân là em Hứa Thị Tường Vy (học sinh lớp 8, Trường THCS Kim Đồng, xã Duy Phước) và Hứa Đại Công (học sinh lớp 10, Trường THPT Hồ Nghinh, xã Duy Thành). Được biết, 2 em đi trên đường ngập nước, bị sẩy chân, nước cuốn trôi.

Sau 1 tiếng đồng hồ nỗ lực tìm kiếm, đến 11 giờ 30 phút trưa nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Hứa Thị Tường Vy; còn em Hứa Đại Công vẫn đang mất tích.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Duy Xuyên: 3 người chết, 1 người mất tích do điện giật và đuối nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO