Duy Xuyên: 5 năm, xây dựng và sửa chữa 488 nhà ở cho người cao tuổi

HOÀNG LIÊN 16/07/2020 14:45

(QNO) - Sáng 16.7, Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Duy Xuyên tổ chức hội nghị biểu dương cán bộ, hội viên tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao gương sáng” giai đoạn 2015 - 2020.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: HOÀNG LIÊN
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Qua 5 năm, các xã, thị trấn đã củng cố 21 chi hội và 478 tổ hội đi vào hoạt động nền nếp. Toàn huyện phát triển được 4.261 hội viên, bình quân mỗi năm phát triển mới 852 hội viên, nâng tổng số lên 16.316 hội viên trên toàn huyện. Đến nay, 14/14 xã, thị trấn có tổ chức hội NCT, đạt tỷ lệ 100%.

Giai đoạn 2015 - 2020, Hội NCT huyện tổ chức mừng thọ cho 11.038 NCT. Công tác xóa nhà tạm được quan tâm, chú trọng đúng mức với 488 nhà ở NCT được xây dựng, sửa chữa từ sự tranh thủ các nguồn hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 6,4 tỷ đồng. Các cấp hội cũng tổ chức phúng viếng gần 2.000 hội viên qua đời với số tiền 350 triệu đồng. Chương trình “Ánh sáng cho NCT” cũng được Ban đại diện Hội NCT các xã, thị trấn chú trọng. Theo đó, phối hợp Khoa Mắt - Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, Bệnh viện Mắt Quảng Nam khám sàng lọc cho 8.066 NCT; chuyển tuyến trên điều trị, mổ mắt cho 684 cụ với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng, giúp nhiều NCT tìm lại ánh sáng.

Thực hiện chương trình “Tháng hành động vì NCT”, toàn huyện trao 1.080 sổ tiết kiệm cho NCT khó khăn với tổng giá trị 5,4 tỷ đồng. Các câu lạc bộ “Sống vui, sống khỏe, sống có ích” tạo niềm vui tinh thần cho NCT, thu hút đông đảo hội viên tham gia, nâng tổng số câu lạc bộ toàn huyện lên 103. Tổng nguồn Quỹ chăm sóc NCT huy động đạt hơn 3,2 tỷ đồng (tồn quỹ hơn 1,8 tỷ đồng) đã phát huy vai trò thiết thực trong công tác chăm sóc NCT của huyện.

Phong trào NCT thi đua làm kinh tế giỏi phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo hội viên hưởng ứng. Đến nay, toàn huyện có 2.224 NCT làm kinh tế giỏi ở các cấp, từ xã tới tỉnh với đa dạng ngành nghề: chăn nuôi gia trại, phát triển cây tiêu, làm dịch vụ - du lịch, vấn chổi đót, sản xuất nông nghiệp, nuôi hến, nuôi trồng thủy sản…

Năm 2016, Hội NCT huyện Duy Xuyên được Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Tuổi cao gương sáng”. Năm 2017 được UBND tỉnh tặng Bằng khen về “Chương trình mắt sáng cho NCT”; được tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc Ban đại diện Hội NCT các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng tỉnh Quảng Nam…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Duy Xuyên: 5 năm, xây dựng và sửa chữa 488 nhà ở cho người cao tuổi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO