Duy Xuyên khéo vận dụng "dân vận khéo"

NHÃ PHƯƠNG - PHI THÀNH 14/07/2021 09:34

Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua cả hệ thống chính trị ở huyện Duy Xuyên vận dụng sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội.

Nhờ “dân vận khéo”, người dân Duy Xuyên tự nguyện hiến đất tạo điều kiện xây dựng hạ tầng nông thôn. Ảnh: T.P
Nhờ “dân vận khéo”, người dân Duy Xuyên tự nguyện hiến đất tạo điều kiện xây dựng hạ tầng nông thôn. Ảnh: T.P

"Điểm sáng" Nam Phước

Sáng 20.6.2021, sau khi xác định ca nghi ngờ nhiễm Covid-19 tại khối phố Xuyên Đông liên quan đến BN 12437 ở Đà Nẵng, cả hệ thống chính trị của thị trấn Nam Phước (Duy Xuyên) tích cực phối hợp với ngành chức năng khẩn trương khoanh vùng, truy vết nhanh các trường hợp F1, F2. Đồng thời làm tốt công tác dân vận để chống dịch hiệu quả từ mỗi gia đình, khu dân cư. Bà Nguyễn Thị Nguyên - người dân địa phương nhìn nhận: “Khi xuất hiện trường hợp liên quan đến ca nhiễm Covid-19, các ngành liên quan ở đây đã nhanh chóng khoanh vùng, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, bảo vệ an toàn sức khỏe nhân dân”.

Ông Đỗ Thanh Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Nam Phước cho biết, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, nhất là trên địa bàn xuất hiện ca dương tính, tất cả thành viên Ủy ban Mặt trận thị trấn Nam Phước đã tới từng hộ dân để tuyên truyền, vận động, phối hợp rà soát nắm thông tin dịch tễ, nhanh chóng kiểm tra biến động về dân cư.

Với những hộ kinh doanh mặt hàng không thiết yếu buộc phải dừng hoạt động, công tác tuyên truyền, vận động đảm bảo khéo léo, kịp thời nhằm thuyết phục họ nhanh chóng chấp hành theo quy định.

“Nhờ làm tốt công tác dân vận nên người dân trên địa bàn không có tâm lý hoang mang, ngược lại càng thêm yên tâm, tin tưởng và đồng lòng chống dịch hiệu quả” - ông Minh chia sẻ.

Ở lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, Nam Phước thực hiện đúng tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”. Theo đó, địa phương duy trì thực hiện 11 nội dung công khai để nhân dân biết, 3 nội dung nhân dân bàn, biểu quyết và 5 nội dung nhân dân tham gia ý kiến... nên người dân tích cực hưởng ứng chủ trương hiến đất, di dời tường rào cổng ngõ tạo điều kiện thi công kết cấu hạ tầng.

Ông Nguyễn Ngọc Sáu - người dân khối phố Xuyên Đông (thị trấn Nam Phước) chia sẻ: “Vì lợi ích chung nên tôi tự nguyện hiến 35m2 đất ở, di dời 30m tường rào mà không đòi hỏi tiền bồi thường. Đồng thời vận động những hộ xung quanh cùng làm theo”.

Phó Chủ tịch UBND thị trấn Nam Phước - Trịnh Công Sơn cho hay, chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm nay, nhân dân trên địa bàn tự nguyện hiến 37.000m2 đất ở và đất sản xuất, di dời 150 tường rào, cổng ngõ với tổng trị giá gần 30 tỷ đồng để tạo điều kiện thi công kết cấu hạ tầng đô thị. Cũng theo ông Trịnh Công Sơn, trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, thị trấn Nam Phước tạo được sự chuyển biến rõ rệt từ nhận thức đến hành động trong mỗi cán bộ, công chức, thể hiện tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng cấp phòng tiếp nhận và trả kết quả, ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính, nhất là thực hiện chủ trương văn phòng không giấy. Việc công khai các thủ tục hành chính đã giúp cho tổ chức, công dân hiểu rõ thủ tục và hồ sơ cần phải thực hiện, đồng thời giám sát được các cơ quan, công chức nhà nước trong quá trình thực thi nhiệm vụ...

Tạo sức lan tỏa

Thời gian qua, công tác dân vận ở Duy Xuyên đã góp phần tích cực trong củng cố niềm tin, mối quan hệ giữa nhân dân với tổ chức cơ sở đảng và chính quyền các cấp, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện thành công mọi nhiệm vụ chính trị.

Thời gian qua, thị trấn Nam Phước (Duy Xuyên) đẩy mạnh công tác dân vận trong cải cách hành chính. Ảnh: T.P
Thời gian qua, thị trấn Nam Phước (Duy Xuyên) đẩy mạnh công tác dân vận trong cải cách hành chính. Ảnh: T.P

Ông Nguyễn Tiến - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Duy Xuyên cho biết, trên lĩnh vực phát triển nông nghiệp, địa phương tập trung vận động nhân dân xây dựng mô hình “dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng gắn với kiên cố hóa kênh mương, đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp”. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng hàng loạt cánh đồng mẫu lớn với tổng diện tích hơn 500ha, tổ chức thực hiện 29 dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

Ông Tiến cho hay, giai đoạn 2016 - 2020, ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư xây dựng các xã, thị trấn thực hiện giám sát 264 vụ việc, chủ yếu trên lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, tái định cư, tài nguyên môi trường, làm đường nông thôn, giao thông nội đồng, xây dựng trường lớp, trạm y tế, nhà văn hóa... Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả các công trình trên địa bàn.

“Dấu ấn quan trọng trong công tác “dân vận khéo” ở Duy Xuyên những năm qua chính là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích quyền và nghĩa vụ của công dân trong vùng triển khai thực hiện các dự án, nhất là Nam Hội An. Lãnh đạo các cấp thường xuyên lắng nghe, giải thích thắc mắc của người dân về chế độ, chính sách của Nhà nước trong công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư. 5 năm qua, huyện đã tổ chức 9 cuộc giám sát chuyên đề, 4 cuộc phản biện, 10 diễn đàn nhân dân góp ý vào các lĩnh vực, 9 buổi đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền của huyện, xã với nhân dân, 159 cuộc đối thoại với nhân dân trong vùng dự án... để nghe dân nói và trực tiếp giải quyết những vấn đề nhân dân đặt ra” - ông Nguyễn Tiến nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Duy Xuyên khéo vận dụng "dân vận khéo"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO