Gần 3.000 người dân Quảng Nam hưởng lợi từ dự án ứng phó thiên tai

HOÀNG LIÊN 30/04/2021 10:49

(QNO) - Dự án “Ứng phó với thiên tai tại Việt Nam” hỗ trợ gần 3.000 người dân Quảng Nam với kinh phí 3,9 tỷ đồng.

Đối thoại với các hộ dân vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, thiên tai thuộc 5 tỉnh. Ảnh: HOÀNG LIÊN
Đại diện các hộ dân hưởng lợi từ dự án chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Ngày 29.4, tại TP.Tam Kỳ, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp Chương trình phát triển Liên hiệp quốc Việt Nam (UNDP) tổ chức hội thảo tổng kết dự án “Ứng phó với thiên tai tại Việt Nam”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đến dự.

Dự án do UNDP tài trợ. Mục tiêu nhằm cải thiện điều kiện sống của các hộ gia đình dễ bị tổn thương bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lũ lụt ở 5 tỉnh miền Trung: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Dự án triển khai từ ngày 5.12.2020 đến 30.4.2021.

Dự án gồm 3 hợp phần chính: hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp về sửa chữa nhà ở cho 2.323 hộ gia đình để đảm bảo cuộc sống an toàn và ổn định sau thiên tai; hỗ trợ các mặt hàng thiết yếu cho 2.323 hộ gia đình thông qua các bộ dụng cụ gia đình có tính đến các vấn đề về giới; cải thiện điều kiện sống của các hộ gia đình dễ bị tổn thương bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lũ lụt.

Đối tượng hưởng lợi là hộ nghèo, cận nghèo, có nhà cửa bị hư hỏng bởi thiên tai trong năm 2020; phụ nữ đơn thân, hộ người già neo đơn, hộ có người khuyết tật, bệnh mãn tính, phụ nữ mang thai hoặc nuôi con nhỏ, người đồng bào thiểu số. 

Tại Quảng Nam, dự án hỗ trợ tổng kinh phí 3,9 tỷ đồng. Trong đó, hơn 3 tỷ đồng sửa chữa nhà ở và gần 695 triệu đồng hỗ trợ bộ dụng cụ gia đình. Đối tượng hưởng lợi gồm 2.996 người ở 109 thôn của 21 xã thuộc 4 huyện và 1 thành phố.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chia sẻ, đây là nguồn hỗ trợ kịp thời, ý nghĩa và được Quảng Nam đánh giá rất cao. Đồng thời mong muốn UNDP tiếp tục có những dự án cụ thể, đồng hành với tỉnh trong việc chia sẻ, giúp đỡ người dân còn khó khăn.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Gần 3.000 người dân Quảng Nam hưởng lợi từ dự án ứng phó thiên tai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO