Giúp nhân dân vùng biên thoát nghèo

ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP 05/03/2020 14:28

Được thành lập ngày 9.3.2009, hơn 10 năm qua, Đoàn Kinh tế - quốc phòng 207 (Đoàn 207) thuộc Quân khu 5 luôn thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh trên tuyến biên giới Việt - Lào thuộc địa phận 2 huyện Nam Giang và Tây Giang. Đây là các địa phương miền núi đặc biệt khó khăn, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào các dân tộc thiếu số Cơ Tu, M’Nông.

Đoàn 207 tặng bò hỗ trợ hộ nghèo. Ảnh: N.DIỆP
Đoàn 207 tặng bò hỗ trợ hộ nghèo. Ảnh: N.DIỆP

Với phương châm “Nói cho dân hiểu, làm cho dân tin, hướng dẫn để nhân dân làm theo”, Đảng ủy, Chỉ huy Đoàn 207 đã triển khai các tổ, đội sản xuất và phân công đội ngũ trí thức trẻ tình nguyện thực hiện tốt “3 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm), tích cực tuyên truyền vận động nhân dân khơi dậy tiềm năng đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất.

Đến nay, đơn vị đã triển khai hàng chục mô hình khuyến nông, khuyến lâm hiệu quả, tạo thêm nhiều việc làm tại chỗ, đưa giống mới năng suất cao vào trồng trọt, chăn nuôi, từng bước hình thành, phát triển vùng nông sản mang tính hàng hóa. Tiêu biểu là mô hình chăn nuôi bò nhóm hộ, hỗ trợ hơn 200 con bò sinh sản cho 10 nhóm hộ, với tổng số 100 hộ dân. Mỗi nhóm chọn một người có uy tín làm nhóm trưởng chịu trách nhiệm phân công chăm sóc, chấm công từng hộ tham gia lao động để phân chia lợi nhuận công bằng...

Bà BhLing A Chắt, ở thôn A Grí, xã A Xan, huyện Tây Giang, chia sẻ, những hộ tham gia được cán bộ chỉ dẫn phương pháp chăm sóc bò, làm chuồng trại sạch sẽ, mát về mùa hè, ấm về mùa đông, phòng tránh dịch bệnh và được sử dụng bò trong việc làm nương làm rẫy. Đàn bò của nhóm hộ bà Chắt cũng vừa đẻ thêm 3 con bê.

Ngoài ra, đơn vị còn chuyển giao kỹ thuật trồng lúa nước diện tích 5,5ha cho 57 hộ dân; trồng ngô lai 25ha cho 20 hộ dân, trồng đẳng sâm, chanh không hạt, cam vinh, bưởi da xanh, rau sạch... Nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, Đoàn 207 đã giúp 620 hộ dân giảm nghèo bền vững, nhiều hộ vươn lên có thu nhập khá, đời sống không ngừng được cải thiện. Cùng với đó, đơn vị thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng củng cố cơ sở chính trị vững mạnh, quy hoạch lại dân cư trên địa bàn, đưa các dịch vụ văn hóa, y tế về thôn, bản, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang quân khu 5 chung sức xây dựng nông thôn mới”, những năm qua Đoàn 207 đã tham gia giúp các địa phương thực hiện tốt 12/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ và bộ tiêu chí của UBND tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 - 2020. Trong đó tập trung hoàn thành các tiêu chí về quy hoạch, giao thông, thủy lợi, trường học, y tế, cơ sở vật chất, văn hóa, hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm an ninh trật tự...

Đơn vị đã đầu tư nhân lực, vật lực cho các địa phương xây dựng 13,2km đường giao thông kiên cố, 2 điểm trường tiểu học, 8 điểm trường mẫu giáo, 1 nhà bán trú, 1 đập thủy lợi, 2 hệ thống nước sạch, 3 trạm y tế, 1 nhà văn hóa, khai hoang 7,7ha ruộng lúa nước, 25ha ruộng màu và nhiều công trình khác. Ngoài ra, mở các điểm thu mua ngay trên địa bàn để thực hiện dịch vụ cung tiêu hai đầu phục vụ sản xuất và sinh hoạt; tổ chức nhiều đợt khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hàng chục nghìn người dân trong vùng dự án và các bản giáp biên giới nước bạn Lào.

Đơn vị còn tích cực vận động trẻ em đến tuổi đi học đến trường, nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công cách mạng, chăm lo xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết. Cán bộ đơn vị tỏa về từng thôn, làng tuyên truyền vận động bà con từ bỏ các hủ tục, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai các biện pháp phòng, chống văn hóa xấu độc và tệ nạn xã hội, phòng chống dịch bệnh Covid-19… góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn mới các huyện biên giới tỉnh Quảng Nam.

Mừng vui trước sự đổi thay của quê hương, già làng Coorl Vếnh ở thôn Công Tơ Rơn, xã La Êê, huyện Nam Giang, tâm sự: “Ngày trước, bà con ở đây quen đốt nương làm rẫy. Cái rẫy hết màu, cây lúa, cây bắp không lớn được, lại đi tìm cánh rừng khác. Từ ngày bộ đội về, mọi thứ đều đổi thay. Đường làng được bê tông kiên cố, nhà cửa khang trang, mọi người đều vui vẻ, khỏe mạnh hơn. Trồng trọt, chăn nuôi phát triển chẳng những đủ cái ăn, cái mặc cho hôm nay mà còn tích lũy cho con cháu sau này”.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Giúp nhân dân vùng biên thoát nghèo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO