Hiệp Đức cưỡng chế thu hồi đất đối với 2 hộ dân xã Quế Lưu

VĂN MINH - MỸ LINH 30/07/2021 16:22

(QNO) - Sáng nay 30.7, UBND huyện Hiệp Đức thi hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất dự án công trình lòng hồ thủy điện Sông Tranh 4 đối với 2 hộ dân gồm Tạ Thị Đáng và Nguyễn Văn Thứ (thôn Phú Nhơn, xã Quế Lưu).

Khu vực cưỡng chế thu hồi đất. Ảnh: M.L
Khu vực cưỡng chế thu hồi đất. Ảnh: M.L

Dự án thủy điện Sông Tranh 4 triển khai trên địa bàn Hiệp Đức từ năm 2018. Có 236 hộ dân bị ảnh hưởng tại khu vực lòng hồ thủy điện, đến nay 234 hộ đã chấp hành theo phương án bồi thường hỗ trợ và tái định định cư với số tiền 48,8 tỷ đồng.

Riêng hộ bà Tạ Thị Đáng và hộ ông Nguyễn Văn Thứ có tổng diện tích đất thu hồi gần 1,8ha gồm đất rừng sản xuất, đất trồng cây lâu năm và đất trồng cây hằng năm. Mức chi trả bồi thường cho 2 hộ này hơn 1,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua nhiều lần vận động thuyết phục từ huyện đến xã, 2 hộ vẫn không thống nhất với phương án bồi thường và cũng không có lý do chính đáng nên buộc thi hành phương án cưỡng chế.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hiệp Đức cưỡng chế thu hồi đất đối với 2 hộ dân xã Quế Lưu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO