Hỗ trợ quà tết cần đảm bảo thiết thực, đúng đối tượng

TÂM ĐAN 28/01/2021 17:13

(QNO) - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa ban hành kế hoạch phối hợp chăm lo tết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Mặt trận huyện Nam Trà My tặng quà tết cho người dân. Ảnh: CTV
Mặt trận huyện Nam Trà My tặng quà tết người dân khó khăn. Ảnh: CTV

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Mặt trận các địa phương phối hợp với ngành LĐ-TB&XH nắm danh sách người cần giúp đỡ để tổ chức vận động và giới thiệu nhà hảo tâm chia sẻ, hỗ trợ, tặng quà trong dịp tết. Việc hỗ trợ quà tết phải đảm bảo thiết thực, đúng đối tượng, hạn chế trùng lắp, không bỏ sót đối tượng.

Theo kế hoạch, từ nguồn Quỹ cứu trợ tỉnh, Ban Cứu trợ tỉnh trích hơn 1,921 tỷ đồng tương ứng 1.921 suất quà (1 triệu đồng/suất) để trao tặng nhân dân đón tết; trích và phân bổ 120 triệu đồng từ nguồn Quỹ vì người nghèo tỉnh cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh chuẩn bị 120 suất quà tết tặng hộ gia đình.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện sử dụng nguồn kinh phí Quỹ vì người nghèo và Quỹ cứu trợ (đối với hộ dân bị thiệt hại do thiên tai) hiện có tại địa phương để tổ chức đi thăm và tặng quà phù hợp; phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH triển khai thực hiện đảm bảo tất cả đối tượng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo đều được thăm và tặng quà.

Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phối hợp tổ chức vận động chăm lo tốt cho hộ nghèo, đoàn viên, hội viên của tổ chức mình; tuyên truyên vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các hoạt động vui xuân - đón tết lành mạnh, đầm ấm, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hỗ trợ quà tết cần đảm bảo thiết thực, đúng đối tượng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO