Học sinh vùng cao Tây Giang vui lễ hội mừng lúa mới

HỒ QUÂN - HỮU TIẾN 11/12/2022 17:49

(QNO) – Đó là chương trình ngoại khóa thường niên, vừa được Trường Phổ thông dân tộc nội trú (DTNT) Tây Giang tổ chức. Tham gia ngày hội, toàn thể thầy cô và học sinh nhà trường mặc trang phục truyền thống, hòa mình vào các hoạt động văn hóa độc đáo của đồng bào Cơ Tu.

Sân trường được trang trí giống hình ảnh lễ hội mừng lúa mới ở các bản làng vùng cao Tây Giang. Ảnh: T.Q
Sân trường được trang trí giống hình ảnh lễ hội mừng lúa mới ở các bản làng vùng cao Tây Giang. Ảnh: T.Q

Năm nay, lễ hội mừng lúa mới được Trường Phổ thông DTNT Tây Giang và Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường phối hợp tổ chức chu đáo với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn. Mở màn ngày hội, giáo viên, học sinh toàn trường tái hiện nghi thức cúng mừng lúa mới của đồng bào Cơ Tu và với múa cồng chiêng cùng các điệu tâng tung da dá. Sau đó, học sinh các lớp tranh tài ở các phần thi cồng chiêng, giao lưu văn hóa - văn nghệ và ẩm thực đồng bào Cơ Tu.

Học sinh mặc trang phục truyền thống, tham gia các phần thi múa công chiêng. Ảnh: T.Q
Học sinh mặc trang phục truyền thống, tham gia các phần thi múa công chiêng. Ảnh: T.Q

Để có phần thi tốt nhất, học sinh các lớp đã dành thời gian ngoài giờ học để luyện múa hát và xây dựng tiểu phẩm. Đáng chú ý, chuẩn bị cho phần thi ẩm thực, từ nhiều ngày trước giáo viên, học sinh đã chặt sẵn ống nứa, bắt cá suối, lấy măng, tiêu rừng… Đến ngày thi, các em thức dậy từ mờ sáng, cùng nhau chuẩn bị, sửa soạn mâm cơm truyền thống với nhiều món ăn đặc sắc như bánh sừng trâu, cơm lam, sắn lam, za rá, cá suối nướng ống,  bánh acút,…

Qua các phần thi, nhà trường mong muốn giáo dục ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào Cơ Tu cho học sinh. Đồng thời tạo ra sân chơi lành mạnh, tươi vui để các em tự tin, hòa đồng, phát huy năng lực; góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

Những nữ học sinh uyển chuyển trong điệu múa tâng tung da dá. Ảnh: T.Q
Những nữ học sinh uyển chuyển trong điệu múa tâng tung da dá. Ảnh: T.Q
Không khí tươi vui, sổi nổi trên sân trường. Ảnh: T.Q
Không khí tươi vui, sôi nổi trên sân trường. Ảnh: T.Q
Những phần thi múa cồng chiêng được các lớp tập luyện kĩ lưỡng. Ảnh: T.Q
Những phần thi múa cồng chiêng được các lớp tập luyện kĩ lưỡng. Ảnh: T.Q
Mâm cơm truyền thống do học sinh tự tay chuẩn bị. Ảnh: T.Q
Mâm cơm truyền thống do học sinh tự tay chuẩn bị. Ảnh: T.Q
Phụ huynh và thầy cô các lớp hỗ trợ để mâm cơm đúng tiêu chí đẹp, ngon và mang bản sắc văn hóa đồng báo Cơ Tu. Ảnh: T.Q
Phụ huynh và thầy cô hỗ trợ để mâm cơm đúng tiêu chí đẹp, ngon và mang đậm bản sắc văn hóa đồng báo Cơ Tu. Ảnh: T.Q
Ban Giám khảo chấm chọn những mâm cơm truyền thống. Ảnh: H.Q
Ban giám khảo chấm chọn những mâm cơm truyền thống. Ảnh: T.Q
Tiểu phẩm tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường tạo không khí tươi vui, sôi nổi, mang tính giáo dục cao. Ảnh: T.Q
Tiểu phẩm tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường tạo không khí tươi vui, sôi nổi, mang tính giáo dục cao. Ảnh: T.Q

[VIDEO] - Trường Phổ thông DTNT Tây Giang tổ chức thi múa cồng chiêng giữa các lớp: 

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Học sinh vùng cao Tây Giang vui lễ hội mừng lúa mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO