Hội Khuyến học xã Điện Thọ chia sẻ với học sinh khó khăn

Như Trang 19/03/2021 15:18

(QNO) - Trong tháng 3.2021, Hội Khuyến học xã Điện Thọ (thị xã Điện Bàn) đã đề ra chương trình “Nhận đỡ đầu học tập”, kêu gọi giúp đỡ 11 em học sinh khó khăn tại địa phương. Bên cạnh đó, Hội cũng đồng hành giúp đỡ học sinh mắc bệnh hiểm nghèo.

Thực hiện chương trình “Nhận đỡ đầu học tập”, hội đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm và các tổ chức nhận đỡ đầu các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Các khoản đỡ đầu bao gồm: tiền học phí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, sách giáo khoa… Việc hỗ trợ sẽ được duy trì thường xuyên và lâu dài nhằm tạo động lực cho các em học tập tốt hơn.

Hội Khuyến học xã Điện Thọ và giáo viên trường THCS Phan Thúc Duyện hỗ trợ học sinh mắc bệnh hiểm nghèo. Ảnh: N.Trang
Hội Khuyến học xã Điện Thọ và giáo viên trường THCS Phan Thúc Duyện hỗ trợ học sinh mắc bệnh hiểm nghèo. Ảnh: N.Trang

Ông Huỳnh Tấn Long – Chủ tịch Hội Khuyến học xã Điện Thọ cho biết: “Nhận thấy nhiều em học rất tốt, nhưng vì gia cảnh khó khăn nên có ý định bỏ học, thế là tôi quyết định đề ra chương trình này, vận động nhà hảo tâm chia sẻ!”.

Mới đây, Hội Khuyến học xã Điện Thọ nhận tin em Huỳnh Thị Hoàng Vy (học sinh lớp 6/4, trường THCS Phan Thúc Duyện) mắc căn bệnh ung thư máu giai đoạn cuối. Ba mẹ Vy vốn làm nông, điều kiện gia đình rất khó khăn. Ngay sau đó, hội vận động toàn thể giáo viên và học sinh trường THCS Phan Thúc Duyện, trường Tiểu học Ngô Quyền, các nhà hảo tâm hỗ trợ tổng số tiền hơn 33 triệu đồng cho em Hoàng Vy. Nhờ thế, cô học trò nghèo có thêm kinh phí chữa bệnh.

Theo ông Huỳnh Tấn Long, các hoạt động nhân đạo vì học trò nghèo luôn được chú trọng, bất kể trường hợp học sinh nào mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang đứng trước nguy cơ bỏ học thì Hội Khuyến học xã Điện Thọ sẽ đồng hành, hỗ trợ hết sức có thể.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hội Khuyến học xã Điện Thọ chia sẻ với học sinh khó khăn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO