Hội LHPN Đại Hiệp (Đại Lộc) tích cực chăm lo cho hội viên nghèo

H.LIÊN - B.LIỄU 16/11/2021 07:07

Thời gian qua, Hội LHPN xã Đại Hiệp (Đại Lộc) có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong công tác chăm lo cho hội viên nghèo, đóng góp tích cực vào công tác giảm nghèo của xã, góp phần đưa Đại Hiệp về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Những năm qua, Hội LHPN xã Đại Hiệp đã tích cực thành lập các tổ góp vốn quay vòng, tổ trồng rau sạch, may gia công, xây dựng, triển khai mô hình “3 biết, 2 hỗ trợ”, phối hợp mở các lớp tập huấn kiến thức nuôi trồng, trao sinh kế, tặng vật dụng buôn bán cho phụ nữ nghèo… Qua 5 năm (2016 - 2021), hội đã giúp 12 phụ nữ trên địa bàn xã thoát nghèo từ các giải pháp trao sinh kế.

Điển hình như, thấu hiểu hoàn cảnh của chị Bùi Thị Xuân Thúy (thôn Tích Phú, Đại Hiệp) là một phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, là mẹ đơn thân nuôi con nhỏ, Hội LHPN xã đã hỗ trợ chị 5 triệu đồng để phát triển kinh tế.

Từ nguồn hỗ trợ này, chị Thúy đã có điều kiện mở quầy buôn bán nhỏ ở chợ, cuộc sống của ba mẹ con ổn hơn trước. Hội LHPN xã còn hỗ trợ chị Nguyễn Thị Hồng Vân (thôn Phú Quý) 3 triệu đồng để chị Vân có điều kiện khởi nghiệp kinh doanh dầu gội bưởi, tăng thu nhập.

 Hội LHPN xã Đại Hiệp còn triển khai xây dựng có hiệu quả các mô hình: địa chỉ tin cậy, câu lạc bộ dâu hiền tộc họ, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ giáo dục cha mẹ… để làm điểm tựa, hỗ trợ trong các hoạt động xây dựng gia đình, cung cấp kiến thức, kỹ năng về xây dựng gia đình, giáo dục trẻ em.

Tổ chức giao lưu “Phụ nữ tự tin, trung hậu, đảm đang”, tọa đàm “Phòng chống bạo lực gia đình”, diễn đàn “Lắng nghe phụ nữ yếu thế nói”… nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng, động viên chị em khắc phục khó khăn, vượt lên hoàn cảnh, số phận. Hội còn vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Bà Huỳnh Thị Ngọc Hiếu - Chủ tịch Hội LHPN xã Đại Hiệp chia sẻ, phương châm của Hội LHPN xã là cố gắng giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển kinh tế để chị em không một ai bị bỏ lại phía sau. Hội cũng đẩy mạnh các hoạt động nhằm nâng cao kiến thức, trang bị kỹ năng để chị em có thể tự tin vươn lên trong cuộc sống, khẳng định giá trị của bản thân.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hội LHPN Đại Hiệp (Đại Lộc) tích cực chăm lo cho hội viên nghèo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO