Hội LHPN tỉnh bàn giao công trình “Xanh - sạch - đẹp - sáng vùng biên”

TÂM ĐAN 19/01/2022 17:30

(QNO) - Sáng nay 19.1, tại xã biên giới Ch’Ơm (Tây Giang), Hội LHPN tỉnh Quảng Nam phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình “Xanh - sạch - đẹp - sáng vùng biên”.

Cắt băng khánh thành, bàn giao công trình “Xanh - Sạch - Đẹp - Sáng vùng biên”. Ảnh: Hội LHPN tỉnh
Cắt băng khánh thành công trình “Xanh - sạch - đẹp - sáng vùng biên”. Ảnh: Hội LHPN tỉnh

Đây là công trình hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII với chủ đề “130 công trình, phần việc vượt khó, sáng tạo, hiệu quả chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII”.

Công trình “Xanh - sạch - đẹp - sáng vùng biên” được thực hiện tại 3 xã biên giới Đắc Pring, La Dêê (Nam Giang) và Ch’Ơm, bao gồm các hạng mục chỉnh trang, dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường huyết mạch trên địa bàn xã; xây dựng cổng chào và trang bị đèn năng lượng mặt trời với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng.

Người dân, phụ nữ xã Ch'ơm đến dự lễ khánh thành công trình. Ảnh: Hội LHPN tỉnh
Phụ nữ xã Ch’Ơm dự lễ khánh thành công trình. Ảnh: Hội LHPN tỉnh

Trong đó, Hội LHPN tỉnh hỗ trợ đầu tư lắp đặt đèn năng lượng với kinh phí hơn 120 triệu đồng từ nguồn đóng góp của hội viên, phụ nữ toàn tỉnh; các đồn biên phòng và nhân dân trên địa bàn xã đóng góp ngày công lao động, vật liệu xây dựng.

Đến nay, Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện hơn 300 công trình, phần việc chào mừng đại hội với trị giá hơn 1,6 tỷ đồng. Ở cấp tỉnh, ngoài công trình “Xanh - sạch - đẹp - sáng vùng biên”, Hội LHPN tỉnh còn thực hiện mô hình “Trao sinh kế heo đen bản địa” cho 10 hộ gia đình phụ nữ nghèo, khó khăn tại huyện Nam Giang với trị giá 50 triệu đồng.

Bà Trần Thị Mỹ Phương phát biểu tại lễ khánh thành công trình. Ảnh: Hội LHPN tỉnh
Bà Trần Thị Mỹ Phương - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: Hội LHPN tỉnh

Bà Trần Thị Mỹ Phương - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, các công trình, phần việc hưởng ứng đợt thi đua thực hiện gắn với chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã thể hiện tình cảm, trách nhiệm, mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân - dân, củng cố vững chắc thế trận lòng dân trên tuyến đầu biên giới.

“Chúng tôi mong muốn những phần việc của hội sẽ là động lực tiếp sức hội viên vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế gia đình, giúp đường làng ngõ xóm thôn bản thêm khang trang, sạch đẹp” - bà Phương nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hội LHPN tỉnh bàn giao công trình “Xanh - sạch - đẹp - sáng vùng biên”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO