Ít nhất đến giữa tháng 11.2021, 90% dân số Quảng Nam trên 18 tuổi được tiêm vắc xin

T.D 06/10/2021 16:19

(QNO) - Tất cả ý kiến các địa phương tại phiên họp trực tuyến thường kỳ tháng 9 và 9 tháng của UBND tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì sáng 6.10, đều yêu cầu gia tăng tiến độ tiêm vắc xin trên diện rộng để có thể thích ứng cho kế hoạch phục hồi kinh tế khi tỷ lệ tiêm chủng của địa phương mới chỉ đạt 27,7%.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị. Ảnh: T.D

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, ngay trong tháng 10 này, lượng vắc xin sẽ về nhiều. Quảng Nam đã sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực, tổng lực đẩy nhanh tiêm chủng. Ít nhất đến giữa tháng 11.2021, 90% dân số Quảng Nam (từ 18 tuổi trở lên) được tiêm vắc xin, bảo đảm cho các kế hoạch phục hồi kinh tế.

Đồng chí Lê Trí Thanh cho biết, lượng vắc xin sẽ được phân bổ ưu tiên cho công nhân, tiểu thương và những người thường xuyên đi lại giao thương. Các địa phương linh hoạt, không quá lo sợ, không “đóng quá” và cũng “không thoáng quá” trong việc phòng chống dịch; xây dựng kế hoạch thích ứng mở cửa phục hồi, phát triển kinh tế.

.
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: T.D

Thống kê chỉ số tiêu thụ công nghiệp chế biến, chế tạo 9 tháng qua tăng 7,6%, nhưng chỉ số sử dụng lao động giảm 1,3%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm 0,3%. Sản lượng cây có hạt tăng 1,87%, thủy sản tăng 2.900 tấn so năm 2020.

Tổng thu ngân sách nhà nước hơn 14.887 tỷ đồng (bằng 77% dự toán), tăng 45% so cùng kỳ. Tỷ lệ giải ngân đạt 49,1%. Thu hút dự án đầu tư FDI, nội địa giảm về số lượng lẫn số vốn đăng ký so với năm trước. Ước thực hiện đến cuối năm 2021 chỉ có 8/17 chỉ tiêu theo Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra năm 2021 đạt và vượt kế hoạch.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ít nhất đến giữa tháng 11.2021, 90% dân số Quảng Nam trên 18 tuổi được tiêm vắc xin
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO