Lan tỏa tinh thần hiếu học

ANH SẮC 13/09/2022 06:54

Tam Kỳ vừa tổ chức trao Giải thưởng Phan Châu Trinh lần thứ 21 năm 2022. Qua buổi lễ, có thể thấy tinh thần hiếu học đã lan tỏa mạnh mẽ trong nhiều người con Tam Kỳ đang học tập, sinh sống trên mọi miền của Tổ quốc kể từ ngày giải thưởng cao quý này ra đời vào năm 2002.

Chủ tịch UBND thành phố Bùi Ngọc Ảnh tặng giải thưởng Phan Châu Trinh năm 2022 cho các cá nhân. Ảnh: A.S
Chủ tịch UBND thành phố Bùi Ngọc Ảnh tặng giải thưởng Phan Châu Trinh năm 2022 cho các cá nhân. Ảnh: A.S

Sự lan tỏa của giải thưởng Phan Châu Trinh thể hiện ở số lượng lẫn chất lượng giải ngày càng nâng lên qua con số 86 cá nhân được vinh danh năm nay; trong đó có 4 tiến sĩ, 4 thạc sĩ, 52 sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc cùng với 9 học sinh đoạt giải nhì, ba cấp quốc gia, 17 học sinh đoạt giải nhất cấp tỉnh.

Trong 20 lần trao thưởng trước đó đã có gần 1.000 cá nhân được tôn vinh; trong đó 3 nhà giáo ưu tú, 3 giáo sư - phó giáo sư, 42 tiến sĩ, 111 thạc sĩ xuất sắc, 9 bác sĩ chuyên khoa I, II, 21 giáo viên giỏi, 81 học sinh, sinh viên đạt giải cấp quốc gia, quốc tế, 169 học sinh, giáo viên đạt giải nhất cấp tỉnh, 532 sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc.

Thông tin thêm về những gương mặt nhận Giải thưởng Phan Châu Trinh lần thứ 21 này, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố - ông Nguyễn Văn Long cho biết, 4 cá nhân đạt học vị tiến sĩ gồm tiến sĩ Phan Nguyên Nhuệ (phường Trường Xuân) - Giảng viên Học viện Kỹ thuật quân sự Hà Nội; tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Đức (phường Tân Thạnh) - Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam; tiến sĩ Nguyễn Thị Trung, tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Sanh - Giảng viên Trường Đại học Quảng Nam; trong đó tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Đức và tiến sĩ Nguyễn Thị Trung là anh em ruột. Bên cạnh đó, một số gương mặt tiếp tục lập thành tích xuất sắc và được nhận đến lần thứ 3 như Lê Bảo Hiệp - sinh viên Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh), Võ Thái Thu Giang - sinh viên Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh.

Tất cả đều là những tấm gương rất đáng trân trọng không chỉ ở sự năng động sáng tạo mà còn luôn nỗ lực miệt mài trong học tập, nghiên cứu. Ngoài ra, thành phố còn trao giải thưởng cho tổ chức Làng Hoa Sen quốc tế Hàn Quốc và Hội học bổng Allen Okinawa có thành tích đóng góp tích cực cho giải thưởng Phan Châu Trinh và công tác khuyến học, khuyến tài.

Theo ông Bùi Ngọc Ảnh - Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ, giải thưởng mang tên nhà yêu nước Phan Châu Trinh được thành lập vào năm 2002 nhằm động viên, khuyến khích, khơi dậy ý chí học tập, nghiên cứu cho con em Tam Kỳ.

Giải thưởng mang bản sắc riêng của thành phố, tạo được giá trị tinh thần, tôn vinh việc học và hỗ trợ tích cực cho sự phát triển của sự nghiệp GD-ĐT và phong trào thi đua học tập của tuổi trẻ thành phố trong suốt thời gian qua. Tuy giá trị vật chất còn khiêm tốn, nhưng giá trị tinh thần của giải thưởng hết sức to lớn, góp phần thúc đẩy, nâng tầm cao mới về chất lượng và phong trào thi đua dạy tốt, học tốt của thành phố.

“Dõi theo các thế hệ được nhận giải thưởng Phan Châu Trinh trong suốt những năm qua, thành phố rất vui mừng và tự hào vì tất cả đã trưởng thành, sinh sống, làm việc ở mọi miền đất nước và nước ngoài, xứng đáng là người con quê hương Tam Kỳ.

Mong rằng, mỗi cá nhân hãy tiếp tục nghiên cứu, học tập sáng tạo để tiến xa hơn; đồng thời hiến kế, đóng góp bằng những hành động thiết thực để góp phần vào sự phát triển của thành phố trong thời gian tới” - ông Ảnh nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lan tỏa tinh thần hiếu học
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO