Món quà tết ý nghĩa

ĐĂNG NGUYÊN 30/12/2022 08:16

Ngày bàn giao nhà mới, vợ chồng Arất Tơn (tổ Za Ra, thôn Ga Lêê, xã Tà Bhing, Nam Giang) không thể ngồi yên. Bởi khách đến, và niềm vui hiện trên gương mặt hệt như lần Tơn cưới vợ, cách vài năm.

Niềm vui trong ngày bàn giao nhà mới cho hộ Arất Tơn. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN
Niềm vui trong ngày bàn giao nhà mới cho hộ Arất Tơn. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Nhà mới của Arất Tơn nằm đối diện ngôi nhà cũ chật hẹp, là nơi nhiều năm sống chung của 3 thế hệ trong gia đình. Năm ngoái, vợ chồng Tơn quyết định tách hộ làm ăn riêng để tạo dựng cuộc sống mới. Bắt đầu từ việc chăn nuôi heo cỏ, mô hình sinh kế được Huyện đoàn Nam Giang hỗ trợ nhưng vẫn chưa đủ khả năng tài chính giúp Tơn dựng nhà mới.

“Trong lúc chưa biết lấy nguồn gì để làm nhà thì vợ chồng mình nhận được tin chính quyền địa phương xét chọn hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái nên rất vui. Như một giấc mơ vậy!” - Tơn bộc bạch.

Phải mất gần 2 tháng thi công, ngôi nhà của Arất Tơn mới hoàn thành. Tơn nói, ngôi nhà rộng hơn 60m2 được thiết kế theo quy mô cấp 4, có tổng trị giá gần 200 triệu đồng.

Trong đó, 50 triệu đồng được hỗ trợ từ huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa); 20 triệu đồng nguồn vật liệu do Huyện đoàn Nam Giang kêu gọi, còn lại do vợ chồng anh Tơn vay mượn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và người thân.

“Mới đây, vợ chồng mình xuất bán lứa heo cỏ đầu tiên, góp thêm vốn làm nhà. Có chỗ ở rồi, sắp tới vợ chồng mình sẽ tiếp tục nuôi heo, trồng thêm keo để phát triển kinh tế, có thêm điều kiện trả nợ ngân hàng” - Tơn tâm sự.

Anh Bùi Thế Anh - Bí thư Huyện đoàn Nam Giang cho biết, hộ Arất Tơn là một trong 5 hộ nghèo trên địa bàn được xét hỗ trợ nhà ở, từ món quà tết ý nghĩa của chính quyền và nhân dân huyện Ngọc Lặc - địa phương kết nghĩa với Nam Giang dành tặng cho đồng bào khó khăn.

“Mỗi ngôi nhà được hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại do gia đình đối ứng. Riêng hộ Arất Tơn, do trước đây được Huyện đoàn nhận đỡ đầu nên ngoài trao 4 con heo đen, cùng tôn lợp chuồng trại, chúng tôi tiếp tục kêu gọi, vận động hỗ trợ vật liệu xây dựng, tạo điều kiện sớm hoàn thành ngôi nhà nhân ái - công trình chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027” - anh Bùi Thế Anh chia sẻ.

Trong kế hoạch của Huyện đoàn, anh Bùi Thế Anh nói, sắp tới sẽ vận động thêm nguồn lực và ngày công thanh niên giúp hộ Arất Tơn san lấp bờ kè sau nhà, giúp đảm bảo an toàn trước thiên tai, mưa lũ.

“Ngôi nhà nhân ái này có ý nghĩa đặc biệt với gia đình Arất Tơn khi năm mới đang cận kề. Đây thực sự là món quà giúp các hộ khó khăn tại Nam Giang có thêm niềm vui đón tết” - anh Thế Anh bày tỏ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Món quà tết ý nghĩa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO