Năm 2021, có 92 trẻ em chưa thành niên vi phạm pháp luật

AN BÌNH 18/11/2021 14:27

(QNO) - Từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 92 người chưa thành niên (dưới 16 tuổi) vi phạm pháp luật.

Theo báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện quyền trẻ em và các vấn đề về trẻ em năm 2021, đối với những trẻ vi phạm pháp luật, cơ quan chức năng đã phạt cảnh cáo, nhắc nhở 36 em, giao cho gia đình quản lý 49 em, điều tra xử lý 7 em.

Cơ quan chức năng cũng đã phát hiện 16 vụ xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi, 20 em bị xâm hại, đã xử lý hình sự 14 đối tượng, xử lý khác 2 đối tượng.

Các cơ quan tiến hành tố tụng đã áp dụng hợp lý quy định của pháp luật để xử lý người chưa thành niên phạm tội, trong đó đặc biệt tôn trọng quyền lắng nghe và quyền tham gia của người chưa thành niên vi phạm pháp luật trong hoạt động tố tụng hình sự.

Hiện nay, có 16 huyện, thị xã, thành phố duy trì 25 mô hình trợ giúp trẻ em tại 24 xã, phường, thị trấn. Ngoài ra, các địa phương có nhiều mô hình nhận đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Từ đầu năm đến nay, đã có 13 trẻ em tử vong, trong đó có 1 trẻ bị điện giật, 3 em bị tai nạn giao thông, 8 em bị đuối nước, 1 em bị bạo hành.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Năm 2021, có 92 trẻ em chưa thành niên vi phạm pháp luật
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO