Nâng cao vai trò phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới

VINH ANH 09/12/2021 05:03

Hôm qua 8.12, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức tọa đàm bàn giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch kiểu mẫu xây dựng nông thôn mới” và thực hiện tiêu chí “Gia đình không đói nghèo” vùng đồng bào dân tộc thiểu số - miền núi trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” năm 2021.

Hội viên phụ nữ huyện Hiệp Đức ra quân thực hiện mô hình “Đường hoa thay cỏ dại”. Ảnh minh họa.
Hội viên phụ nữ huyện Hiệp Đức ra quân thực hiện mô hình “Đường hoa thay cỏ dại”. Ảnh minh họa.

Qua tọa đàm nhằm tìm giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình và có kế hoạch nhận diện, xác định phương hướng nhiệm vụ triển khai thời gian đến, góp phần thực hiện các tiêu chí cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, khẳng định vai trò, sự tham gia của các cấp hội phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới.

Sau 4 năm triển khai (2018 - 2021), đến nay toàn tỉnh xây dựng được 118 mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch kiểu mẫu xây dựng nông thôn mới”; trong đó cấp tỉnh 4 mô hình, cấp huyện và cơ sở 114 mô hình.

Thực hiện chỉ tiêu “hằng năm mỗi cơ sở hội giúp được ít nhất 2 hộ đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”, trong đó có 1 hộ giúp về tiêu chí “gia đình không đói nghèo”, trong thời gian qua, các cấp hội phụ nữ toàn tỉnh đã vận động, kết nối nguồn lực, trao phương tiện sinh kế cho hơn 7.300 phụ nữ nghèo với tổng số tiền 20,8 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 548 mái ấm tình thương...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nâng cao vai trò phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO