Ngăn Covid-19 xâm nhập vào doanh nghiệp

DIỄM LỆ 06/05/2021 14:19

(QNO) - Dịch bệnh Covid-19 quay trở lại, một lần nữa doanh nghiệp (DN) phải kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng chống dịch.

Lao động tại Công ty Vast Apparel đi làm được đo thân nhiệt trước khi vào làm. Ảnh: D.L
Người lao động Công ty Vast Apparel đo thân nhiệt trước khi vào làm. Ảnh: D.L

Sau kỳ nghỉ lễ 30.4, mọi hoạt động tại Công ty Vast Apparel Việt Nam (Phú Ninh) đã trở lại bình thường. Cùng với đó là hệ thống phòng dịch được kích hoạt trở lại trong công ty.

Bà Đặng Lệ Liên - Giám đốc nhân sự Công ty Vast Apparel Việt Nam cho biết, hệ thống loa phát thanh nội bộ phát liên tục các bản tin về dịch bệnh, nguy cơ lây nhiễm, cách phòng tránh, đặc biệt là khuyến cáo mới nhất của Bộ Y tế và UBND tỉnh.

“Công nhân đi làm lại bắt buộc phải khai báo y tế, đeo khẩu trang xuyên suốt quá trình làm việc, liên tục rửa tay sát khuẩn... Nếu có trường hợp đến Hội An và các địa điểm theo thông báo của Bộ Y tế thì bắt buộc tạm nghỉ làm, yêu cầu đi khai báo y tế ở địa phương để được hướng dẫn, theo dõi sức khỏe” - bà Liên nói.

Các doanh nghiệp đều bắt buộc lao động đi làm phải sát khuẩn tay, đeo khẩu trang xuyên suốt. Ảnh: D.L
Các DN đều bắt buộc lao động sát khuẩn tay, đeo khẩu trang. Ảnh: D.L

Trong khi đó tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn), Ban Quản lý yêu cầu tất cả DN kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng chống dịch bệnh nhằm ngăn xâm nhập, lây lan.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, đây là địa bàn tiếp giáp Đà Nẵng, người đi làm hằng ngày cũng ra vào Quảng Nam - Đà Nẵng thường xuyên, nên việc khai báo y tế là bắt buộc.

Ban Quản lý đã khuyến cáo DN nếu có nhân viên, công nhân từng đến các địa điểm do Bộ Y tế công bố thì bắt buộc nghỉ làm, đến cơ sở y tế khai báo, thực hiện theo hướng dẫn cách ly tập trung hoặc tại nhà.

Bố trí khoảng cách đảm bảo, liên tục đeo khẩu trang đảm bảo phòng ngừa dịch bệnh trong doanh nghiệp. Ảnh: D.L
Bố trí khoảng cách làm việc đảm bảo phòng ngừa dịch bệnh. Ảnh: D.L

Tại các công ty trong Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, Khu công nghiệp Tam Thăng (TP.Tam Kỳ), Khu công nghiệp Bắc Chu Lai (Núi Thành), việc đeo khẩu trang 100%, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và toàn thân trước khi vào làm việc, giữ khoảng cách, bố trí bàn ăn có vách ngăn chống giọt bắn... đều được khởi động trở lại. 

Theo ông Lê Huy Tứ - Trưởng phòng Lao động - việc làm Sở LĐ-TB&XH, Tháng an toàn vệ sinh lao động (tháng 5) cũng là thời điểm dịch bệnh quay trở lại, nên các hoạt động hưởng ứng tháng hành động cũng chính là chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào DN.

Sở LĐ-TB&XH cùng các ngành sẽ liên tục hướng dẫn, nhắc nhở DN chủ động phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Đặc biệt đã yêu cầu DN cần thiết đánh giá nguy cơ lây nhiễm trong nội bộ theo bộ quy chuẩn, từ đó nhận diện để có giải pháp phòng dịch hữu hiệu hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ngăn Covid-19 xâm nhập vào doanh nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO