Nông Sơn di dời 73 hộ dân đến nơi an toàn

MINH THÔNG 12/11/2020 10:15

(QNO) - Những ngày qua, trên địa bàn huyện Nông Sơn xuất hiện mưa lớn khiến nước sông Thu Bồn dâng cao gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường, nhà dân. Người dân một số xã như Quế Lâm, Phước Ninh, Ninh Phước, Quế Trung đã chủ động dọn đồ đạc lên cao tránh lũ.

Nước lũ dâng cao, hàng trăm nhà dân ngập chìm trong nước. Ảnh MINH THÔNG
Nhà dân ở Nông Sơn ngập chìm trong nước. Ảnh: MINH THÔNG

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Nông Sơn, đến 17 giờ ngày 11.11, mực nước sông Thu Bồn tại Nông Sơn đã lên gần 15m, dưới báo động 3 là 0,44m. Nông Sơn bị chia cắt hoàn toàn, hàng trăm ngôi nhà ngập chìm trong nước; tại xã Quế Lâm còn xảy ra sạt lở, đất đá tràn vào 2 nhà dân tại thôn Tứ Trung, rất may không có thiệt hại về người và tài sản.

Ông Nguyễn Chí Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn cho biết, mưa lũ khiến hầu hết khu dân cư ở Nông Sơn bị cô lập; những khu vực trũng thấp ngập chìm trong nước, nặng nhất là xã Ninh Phước. Hệ thống giao thông bị tê liệt hoàn toàn; tuyến quốc lộ 14H (Duy Xuyên - Nông Sơn) và tuyến ĐT611 (Quế Sơn - Nông Sơn) bị nước lũ chia cắt nhiều đoạn.

Nước lũ dâng cao khiến giao thông tê liệt. Ảnh: MINH THÔNG
Nước lũ dâng cao khiến giao thông tê liệt. Ảnh: MINH THÔNG

Toàn huyện đã di dời 73 hộ với hơn 200 nhân khẩu đến nơi an toàn. Đối với những hộ dân có nhà bị sạt lở, địa phương chủ động lực lượng, phương tiện tại chỗ giúp dân thu dọn đất đá; đồng thời theo dõi, nắm bắt tình hình để có biện pháp hỗ trợ ban đầu.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nông Sơn di dời 73 hộ dân đến nơi an toàn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO