Phật giáo Quảng Nam tổ chức cuộc thi viết về đạo hiếu năm 2020

CHÂU NỮ 04/05/2020 14:30

(QNO) - Theo Đại đức Thích Viên Hải - Trưởng ban Thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Quảng Nam, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật và báo chí về đạo hiếu năm 2020 do Ban Thông tin truyền thông GHPGVN tỉnh tổ chức, cuộc thi dành cho tất cả mọi người, không phân biệt độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, tôn giáo. Đây là lần thứ hai Phật giáo Quảng Nam tổ chức cuộc thi viết về đạo hiếu.

Ban Thường trực Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tinhr họp bàn công tác tổ chức cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật và báo chí về đạo hiếu năm 2020. Ảnh: QCB.
Ban Thường trực Ban Thông tin truyền thông GHPGVN tỉnh họp bàn công tác tổ chức cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật và báo chí về đạo hiếu năm 2020. Ảnh: QCB

Tác phẩm tham dự cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật và báo chí về đạo hiếu năm 2020 bao gồm: báo viết (phóng sự, bài chân dung, bài phản ánh…, bài viết không quá 5.000 từ); tác phẩm ảnh nghệ thuật (phóng sự ảnh, chùm ảnh… không quá 10 ảnh/chủ đề); tác phẩm truyền hình (phóng sự, ký sự… không quá 15 phút/chủ đề); tác phẩm văn học (thơ, truyện ngắn, tùy bút, tản văn, bút ký văn học…, bài viết không quá 5.000 từ). Tác phẩm do các tác giả thực hiện, tác phẩm chưa công bố trên các cơ quan báo chí chính thức.

Người dự thi gửi tác phẩm về Văn phòng kênh truyền hình Phật giáo Quảng Nam QCB, chùa Linh Bửu, thôn Thạch Tân, xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ; điện thoại: 0937.736.738 - 0978.436.623 hoặc qua email: truyenthongpgqn@gmail.com; website: http://phatgiaoquangnam.com.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi kể từ nay đến ngày 26.7.2020; chấm giải và bình chọn các tác phẩm xuất sắc (vòng chung khảo) vào ngày 9.8.2020.

Dự kiến công bố và trao giải thưởng được tổ chức vào tối 23.8.2020 tại trụ sở Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam - chùa Đạo Nguyên, Tam Kỳ (khi địa phương đã chính thức công bố hết dịch Covid-19).

Cơ cấu giải thưởng gồm 5 giải Nhất (với 5 thể loại: báo viết, phóng sự truyền hình, văn xuôi, thơ, ảnh nghệ thuật), mỗi giải trị giá 5 triệu đồng; 5 giải Nhì, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng; 5 giải Ba, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng; 15 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng và 3 giải Hiếu hạnh trị giá mỗi giải 3 triệu đồng.

Đại đức Thích Viên Hải cho biết, cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật và báo chí về đạo hiếu năm nay nhằm tôn vinh đạo hiếu và truyền thống văn hóa dân tộc; tri ân những người có công với đạo pháp, với đất nước và xiển dương những tấm gương hiếu thảo. Qua đó giữ gìn và phát huy những giá trị cao đẹp của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là đạo hiếu trong thời đại ngày nay.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phật giáo Quảng Nam tổ chức cuộc thi viết về đạo hiếu năm 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO