Phú Ninh không còn hộ cựu chiến binh nghèo

H.CHÂU - T.ĐAN 30/12/2020 10:43

(QNO) - Sáng 29.12, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Phú Ninh tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Ông Ngô Chí Khang - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích năm 2020. Ảnh: H.C
Ông Ngô Chí Khang - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh tặng giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích năm 2020. Ảnh: H.C

Năm 2020, Hội CCB huyện tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên gương mẫu đi đầu tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc, phức tạp nảy sinh trong cộng đồng. Hội viên CCB huyện đóng hơn 1.000 lượt ý kiến góp ý về dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp và các vấn đề nổi cộm, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Các tổ chức cơ sở hội huy động hơn 1 tỷ đồng quỹ hội và hơn 1,7 tỷ đồng nguồn vốn quay vòng; quản lý tốt vốn vay tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, cho 207 hộ vay phát triển kinh tế gia đình số tiền 20,5 tỷ đồng. Đến nay, toàn hội chỉ còn 2 hộ cận nghèo, không có hộ nghèo; có 1.048 hộ khá, giàu (chiếm tỷ lệ 64%).

Cạnh đó, Hội CCB huyện tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, hội viên đã đóng góp gần 18.000m2 đất, 740 ngày công lao động, hơn 100 triệu đồng để xây dựng các công trình phục vụ dân sinh...

Dịp này, Hội CCB tỉnh khen thưởng 2 tập thể và 2 cá nhân; Hội CCB huyện khen thưởng 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích trong thực hiện các nhiệm vụ của hội năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phú Ninh không còn hộ cựu chiến binh nghèo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO