Phú Ninh: Nhiều hoạt động mừng xuân mừng Đảng

TÂM ĐAN 15/01/2021 06:14

Nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021 sẽ được huyện Phú Ninh tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh cho biết, thông qua các hoạt động nhằm góp phần tuyên truyền về kỷ niệm ngày thành lập Đảng, tiếp tục giáo dục nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống 91 năm cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta. Đồng thời khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Theo kế hoạch, mở đầu cho các hoạt động mừng xuân mừng Đảng, huyện Phú Ninh sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng 3.2; gặp mặt chức sắc tôn giáo, trao giải thưởng Phan Châu Trinh.

Từ 28 tháng Chạp trở đi, huyện tổ chức hàng loạt hoạt động khác như chương trình đêm nhạc Xuân Tân Sửu; trưng bày ảnh, báo xuân tại Trung tâm VH-TT&TT-TT huyện với chủ đề “Phú Ninh 16 năm xây dựng và phát triển”; hội hoa xuân, trưng bày triển lãm hoa lan; liên hoan giọng hát hay “Giai điệu quê hương” cấp huyện lần thứ I…

Các hoạt động thể thao cũng rộn ràng với 3 giải bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ và cờ tướng. Đặc biệt, năm nay lần đầu tiên UBND huyện tổ chức trưng bày triển lãm sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc trưng của huyện tại chợ Phú Thịnh, dự kiến từ ngày 25 - 28.1.2021.

Để các hoạt động mừng Đảng đón Xuân Tân Sửu được triển khai đồng bộ, rộng khắp, UBND huyện Phú Ninh chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức. Trong đó, chú ý tuyên truyền cổ động trực quan phong phú, đa dạng theo chuỗi các hoạt động kỷ niệm. Đồng thời chỉ đạo công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội.

Dự kiến huyện sẽ thăm, tặng quà 200 hộ gia đình chính sách gặp khó khăn; 177 gia đình lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa đã từ trần, anh hùng lực lượng vũ trang…; hỗ trợ 465 hộ nghèo, 613 hộ cận nghèo (theo khẩu) đón Tết Nguyên đán…

UBND huyện đề nghị các ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát lại điều kiện đời sống của nhân dân trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng thiếu lương thực trong dịp tết. Đồng thời hoàn thành việc kiểm tra, rà soát lập danh sách mộ liệt sĩ do gia đình quản lý, mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang; hoàn thành công tác tu sửa, dọn vệ sinh các nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia tưởng niệm, di tích... Đặc biệt lưu ý các ngành, địa phương thực hiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phú Ninh: Nhiều hoạt động mừng xuân mừng Đảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO