Phụ nữ chung tay giảm nghèo

TÂM ĐAN - NHÃ PHƯƠNG 27/04/2021 05:45

Hướng mạnh về cơ sở, đến hộ gia đình và hội viên, nhất là hội viên nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn,... là cách Hội LHPN huyện Hiệp Đức triển khai hiệu quả các phong trào với mục tiêu lấy phụ nữ làm trung tâm.

Hội LHPN huyện Hiệp Đức hỗ trợ hộ phụ nữ khó khăn bị thiệt hại do bão số 9 năm 2020. Ảnh: CTV
Hội LHPN huyện Hiệp Đức hỗ trợ hộ phụ nữ khó khăn bị thiệt hại do bão số 9 năm 2020. Ảnh: CTV

Bà Nguyễn Thị Chung Thủy - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Hiệp Đức cho biết, thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, hằng năm Hội LHPN huyện xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ “Vận động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường”. Trong đó, tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ tự giác vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Đồng hành phụ nữ khởi nghiệp

Qua khảo sát nhu cầu, đăng ký học nghề, Hội LHPN huyện Hiệp Đức đã tạo điều kiện cho 695 lao động nữ được tập huấn, đào tạo nghề. Từ 2016 - 2020, hội đã hỗ trợ 16 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; phát huy hiệu quả 2 hợp tác xã do phụ nữ làm chủ; 3/6 ý tưởng đạt giải cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” do Hội LHPN tỉnh tổ chức, đến nay đã hiện thực hóa, đầu tư phát triển sản xuất, đạt sản phẩm OCOP.

Trong 5 năm (2016 - 2020), Hội LHPN huyện Hiệp Đức phối hợp với ngành nông nghiệp, Hội Nông dân, Tổ chức Tầm nhìn thế giới… vận động gần 14 nghìn lượt hội viên phụ nữ tham dự hơn 300 lớp tập huấn về lập kế hoạch kinh doanh, kỹ thuật canh tác lúa SRI, thực hiện cánh đồng mẫu, kỹ thuật bón phân viên, trồng bắp lai, chăn nuôi.

Phát huy hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội và các nguồn vốn ủy thác qua kênh hội, Hội LHPN huyện và cơ sở đã nâng cao chất lượng quản lý, tín chấp cho hơn 4.000 lượt hộ hội viên phụ nữ vay vốn để phát triển kinh tế. Tổng dư nợ nguồn vốn vay hội hiện đang quản lý gần 106 tỷ đồng với 2.393 hộ vay.

Ngoài ra, hội vận động hội viên tham gia ít nhất 1 hình thức tiết kiệm, đến nay có hơn 3.000 thành viên tham gia các hình thức tín dụng tiết kiệm, tiết kiệm tín dụng, góp vốn quay vòng với số vốn hơn 700 triệu đồng. Từ đó, tạo nguồn vốn nội lực cho chị em vay mượn phát triển kinh tế.

Các tổ chức cơ sở hội tập trung khảo sát nắm rõ nguyên nhân nghèo của từng hộ và đăng ký với cấp ủy, chính quyền, hội cấp trên nhận giúp các hộ thoát nghèo. Kết quả, từ năm 2016 - 2020, toàn huyện có 11 cơ sở hội, 46 chi hội đăng ký giúp 264 hộ nghèo, cận nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo.

Theo đó, hội đã vận động hội viên đóng góp với số tiền hơn 950 triệu đồng để trao sinh kế cho 197 hộ nghèo. Cụ thể, hội hỗ trợ sinh kế gồm 20 tấn phân viên, 309 con heo giống, 1.350 con gà giống, 38 con bò… Đồng thời hỗ trợ xây mới, sửa chữa 23 mái ấm tình thương với tổng giá trị 400 triệu đồng. Với nỗ lực đó, trong 5 năm qua, Hội LHPN huyện và cơ sở đã giúp 187 hộ thoát nghèo.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phụ nữ chung tay giảm nghèo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO