Phụ nữ Điện Thọ "không bỏ ai ở lại phía sau"

NHƯ TRANG 18/06/2021 07:02

Phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững đã được Hội LHPN xã Điện Thọ (thị xã Điện Bàn) chú trọng thực hiện bằng nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Hội LHPN xã Điện Thọ trao sinh kế cho phụ nữ khó khăn. Ảnh: N.TRANG
Hội LHPN xã Điện Thọ trao sinh kế cho phụ nữ khó khăn. Ảnh: N.TRANG

Xã Điện Thọ được mệnh danh là “Làng nấu ăn” khi có đến hơn 300 dịch vụ ẩm thực do hội viên phụ nữ làm chủ, giải quyết việc làm cho gần 1.000 lao động nữ với thu nhập ổn định từ 3 - 4 triệu đồng/người/tháng.

Nắm bắt được nhu cầu cần thiết, Hội LHPN xã thường xuyên mở lớp nghề “Kỹ thuật chế biến các món ăn”, lớp tập huấn “Vệ sinh an toàn thực phẩm” nhằm giúp chị em nâng cao tay nghề để phát triển tốt hơn dịch vụ của mình.

Từ các lớp học này, rất nhiều phụ nữ biết cách nấu ăn chuyên nghiệp, mạnh dạn đầu tư dịch vụ nấu ăn. Điển hình trong số đó phải kể đến chị Lê Thị Thêu (ở thôn La Huân), chị Phan Thị Hạnh (thôn Câu Lâu).

Trước đây, hoàn cảnh chị Thêu thuộc diện khó khăn ở địa phương. Sau khi được Hội LHPN xã Điện Thọ động viên, chị Thêu tham gia lớp học nấu ăn, sau đó được hỗ trợ vay 50 triệu đồng để sắm dụng cụ rồi mở dịch vụ.

“Nhờ sự hỗ trợ, động viên từ Hội LHPN xã, tôi có thêm động lực, điều kiện để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững” - chị Thêu chia sẻ.

Hay như chị Phan Thị Hạnh (ở thôn Châu Lâu) thuộc diện nghèo của xã. Chị làm nghề nông, nuôi chồng bạo bệnh và lo cho con đi học. Hội LHPN xã tạo điều kiện để chị vay 120 triệu đồng, hướng dẫn cách mở tiệm tạp hóa để vừa có thể buôn bán, vừa có điều kiện chăm sóc chồng, dạy dỗ con. Đến nay, chị Hạnh đã vươn lên thoát nghèo, con của chị học hành đến nơi đến chốn, hoàn trả được số vốn vay ban đầu.

Bên cạnh hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình, Hội LHPN xã còn chú trọng chăm lo hội viên, phụ nữ nghèo. Với phương châm “Phụ nữ Điện Thọ không bỏ ai ở lại phía sau”, nhiều phong trào như phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, phụ nữ giúp nhau thường xuyên, giúp nhau đột xuất, giúp nhau có địa chỉ, tiết kiệm xây mái ấm tình thương... luôn được Hội LHPN xã duy trì hiệu quả và nhân rộng.

Đáng chú ý, hưởng ứng chương trình “Việc làm nhỏ, công trình lớn”, hội đã thực hiện những việc làm thiết thực như thu gom vỏ lon bia, nước ngọt, tổ chức các chương trình đổi rác thải tái chế lấy sản phẩm gia dụng…

Hằng năm, với số tiền thu được từ việc bán phế liệu, hội đã trao phương tiện sinh kế cho phụ nữ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã. Trong 5 năm qua, nhờ nguồn quỹ từ chương trình này và vận động nhà hảo tâm, hội đã trao 25 phương tiện sinh kế (gồm 17 con bò giống, 2 con heo giống, xây dựng 4 mái ấm tình thương, 4 xe máy, 1 xe đạp với tổng số tiền trên 300 triệu đồng) tặng phụ nữ nghèo.

Bà Nguyễn Thị Lân - Chủ tịch Hội LHPN xã Điện Thọ, cho hay: “Nhiều năm qua, chúng tôi luôn chú trọng giúp đỡ phụ nữ làm kinh tế để thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Bởi chỉ khi đời sống ổn định, phụ nữ mới có thể chăm lo chu toàn cho gia đình và giáo dục con cái tốt”.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phụ nữ Điện Thọ "không bỏ ai ở lại phía sau"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO