Phụ nữ Duy Xuyên chung tay chống dịch Covid-19

MAI LINH – NGÔ PHI 09/09/2021 05:41

Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ ở huyện Duy Xuyên tích cực thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa, chung tay phòng chống dịch Covid-19.

Hội LHPN từ huyện đến cơ sở ở Duy Xuyên gom góp lương thực, thực phẩm gửi hỗ trợ nhân dân những vùng bị dịch Covid. Ảnh: L.P
Hội LHPN từ huyện đến cơ sở ở Duy Xuyên gom góp lương thực, thực phẩm gửi hỗ trợ nhân dân những vùng bị dịch Covid. Ảnh: L.P

Xác định công tác phòng chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm, Hội LHPN Duy Xuyên quán triệt các văn bản chỉ đạo của trung ương, tỉnh, huyện tới 100% cơ sở hội. Đồng thời khuyến cáo mọi người không hoang mang, lo lắng, tuân thủ triệt để nguyên tắc “5K” và cài đặt ứng dụng khai báo y tế, khẩu trang điện tử.

Bà Lâm Thị Vỹ - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Duy Xuyên cho biết, đơn vị cập nhật liên tục các nội dung mới nhất liên quan tình hình dịch bệnh, cách phòng tránh lên nhóm Zalo, trang facebook phụ nữ huyện.

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, huyện hội và cấp cơ sở in, cấp phát 51.000 tờ rơi tuyên truyền, lắp đặt pa nô, áp phích hướng dẫn mọi người thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Vận động và cấp phát miễn phí 123.000 khẩu trang các loại, 13.000 mũ chống giọt bắn, 8.500 bánh xà phòng, 8.300 bình rửa tay, nước sát khuẩn...

“Ngay sau khi huyện Duy Xuyên đưa vào hoạt động các chốt kiểm soát dịch Covid-19, cán bộ và hội viên phụ nữ đảm nhận nấu hơn 7.500 suất ăn cung cấp cho đội ngũ trực làm nhiệm vụ tại chốt. Hội cũng vận động, trao tặng 3.700 suất quà cho các khu cách ly tập trung và đi thăm, hỗ trợ hội viên gặp hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19” - bà Vỹ nói.

Theo bà Trần Thị Minh Yến - Chủ tịch Hội LHPN huyện Duy Xuyên, thời gian qua nhiều hội viên làm nghề may gia công tự nguyện may hàng nghìn khẩu trang, trang phục bảo hộ trao tặng các lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Hội LHPN từ huyện đến cơ sở chủ động kết nối, hỗ trợ tiêu thụ nông sản ở các tỉnh, thành trên cả nước như tỏi Lý Sơn, vải thiều Bắc Giang, đu đủ Đại Lộc và quyên góp ủng hộ 50 triệu đồng cho chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động. Đặc biệt, cán bộ và hội viên gói gém hàng chục tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng hương ở TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hội An.

Nhiều hội viên tự nguyện tham gia các tổ tuyên truyền và giám sát cộng đồng phòng chống dịch Covid-19; tích cực truy vết các trường hợp thuộc diện F1, chủ động nắm bắt tình hình và động viên các gia đình có con em từ vùng dịch trở về địa phương khẩn trương khai báo y tế, thực hiện cách ly theo quy định...

“Những phần việc của cán bộ, hội viên phụ nữ Duy Xuyên lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng xã hội, chung tay cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân quyết tâm chiến thắng dịch Covid-19” – bà Yến nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phụ nữ Duy Xuyên chung tay chống dịch Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO