Quân khu 7 hỗ trợ các gia đình có người thiệt mạng do sạt lở núi

TUẤN ANH 06/11/2020 15:35

(QNO) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, ngày 5.11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức khảo sát, nắm tình hình gia đình, nguyện vọng của các em dưới 18 tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ trong các vụ sạt lở núi tại xã Trà Leng và Trà Vân (Nam Trà My).

Bộ CHQS tỉnh trao tiền hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cho gia đình các nạn nhân.
Đại diện Bộ CHQS tỉnh trao tiền hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cho gia đình các nạn nhân. Ảnh: TUẤN ANH

Theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đối với 7 trường hợp có cha và mẹ thiệt mạng trong các vụ sạt lở núi tại Trà Leng và Trà Vân, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 có trách nhiệm hỗ trợ, giúp đỡ nuôi dưỡng các em đến đủ 18 tuổi. Vì vậy, Bộ CHQS tỉnh đã gặp mặt, nắm tình hình gia đình, hoàn cảnh cũng như nguyện vọng của các em. Từ đó tham mưu Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đề ra phương án hỗ trợ hiệu quả nhất nhằm giúp các em có điều kiện ăn ở, sinh hoạt, học tập đầy đủ.

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh trao 28 phần quà của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 hỗ trợ các gia đình có người thiệt mạng do sạt lở núi tại 2 xã trên, mỗi trường hợp 5 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quân khu 7 hỗ trợ các gia đình có người thiệt mạng do sạt lở núi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO