Quảng Nam có 8 người chết và 3 người mất tích do mưa lũ

A.B 12/10/2020 22:08

(QNO) - Do ảnh hưởng của bão và mưa lớn những ngày qua, Quảng Nam chịu nhiều thiệt hại về người và tài sản, trong đó có 8 người chết và 3 người mất tích.

Cụ thể, ngày 8.10, tại xã Đại Đồng (Đại Lộc), ông Nguyễn Văn L. (SN 1967) bị điện giật chết khi đang dọn lũ; ngày 10.10, vợ chồng anh Lê Tự Q. (SN 1994) và chị Lưu Thị Hoài S. (SN 1997) ở xã Điện Thắng Trung (thị xã Điện Bàn) bị lũ cuốn, thi thể vợ chồng được tìm thấy vào ngày 11.10; ông Huỳnh Tấn L. (SN 1959, thường trú tại TP.Đà Nẵng) về quê tại phường An Phú (TP.Tam Kỳ), ngày 11.10 chèo ghe đi thăm người thân thì bị lật ghe chết đuối.

Tại Duy Xuyên, sáng 12.10 xảy ra vụ giật điện làm chết 2 mẹ con bà Tôn Nữ Thị Minh H. (SN 1964) và anh Nguyễn Thanh T. (SN 1993, thị trấn Nam Phước) khi đang dọn dẹp nhà cửa sau lũ. Tiếp đó, tại xã Duy Phước cũng xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 học sinh tử vong, gồm em Hứa Thị Tường V. (lớp 8, Trường THCS Kim Đồng, xã Duy Phước) và Hứa Đại Công (lớp 10, Trường THPT Hồ Nghinh, xã Duy Thành).

Tại Núi Thành, hiện lực lượng chức năng và người dân địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 3 ngư dân xã Tam Hải mất tích do lũ cuốn, gồm ông Nguyễn D. (SN 1973), con trai là Nguyễn Phúc Đ. (SN 1997) và ông Trần Văn K. (SN 1972).

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam có 8 người chết và 3 người mất tích do mưa lũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO