Sạt lở gây tắc đường cục bộ ở Nam Trà My

PHÚ THIỆN 10/10/2020 17:29

(QNO) - Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai huyện Nam Trà My, tính đến trưa 10.10, tình hình sạt lở trên địa bàn đã bước vào cấp độ nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Tổng khối lượng đất, đá sạt lở trên các tuyến đường ước tính khoảng 24.300m3.

Bùn đất tràn ra tuyến giao thông ở Nam Trà My. Ảnh: P.T
Bùn đất tràn ra tuyến giao thông ở Nam Trà My. Ảnh: P.T

Trên tuyến đường đi thôn 3, thôn 4 xã Trà Vinh xảy ra sạt lở tại 5 vị trí với khoảng 3.500m3 đất, chỉ có thể đi bộ và dắt xe máy. Có 2 vị trí sạt lở gây tắc đường trên tuyến trung tâm xã Trà Linh đi Măng Lùng và trên tuyến đường thôn 4 đi thôn 1 xã Trà Cang. Trên tuyến đường từ UBND xã Trà Cang đi thôn 5 sạt lở 5 vị trí, khoảng 2.000m3 đất, gây tắc đường cục bộ.

 
Nhiều tảng đá lớn sạt lở gây tắc đường ở Nam Trà My. Ảnh: P.T

Ngay trong ngày 10.10, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Nam Trà My đã khẩn trương huy động phương tiện, lực lượng xử lý các điểm sạt lở và di dời khẩn cấp các hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sạt lở gây tắc đường cục bộ ở Nam Trà My
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO