Sư đoàn 315, Vùng Cảnh sát biển 2 sẵn sàng hỗ trợ cách ly tập trung phòng chống dịch

THÀNH CÔNG 24/08/2021 06:21

Chiều 23.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với Sư đoàn 315 và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cùng các sở, ngành, UBND huyện Núi Thành... liên quan đến công tác hỗ trợ cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. 

PCT UBND tỉnh Trần Văn Tân làm việc với Sư đoàn 315, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân làm việc với Sư đoàn 315, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

Tại buổi làm việc, Đại tá Trần Văn Lý - Sư đoàn Trưởng Sư đoàn 315 cho hay, bên cạnh việc chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch trong đơn vị, Sư đoàn 315 đã phối hợp tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19, đảm bảo 100% quân số lực lượng làm nhiệm vụ cách ly y tế được tiêm vắc xin.

Đồng thời phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh rà soát lực lượng, trang bị, tham gia thành lập bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân mức độ nhẹ. Từ ngày 21.5.2020 đến nay, đơn vị đã tổ chức tiếp nhận, cách ly 12 đợt công dân Việt Nam nhập cảnh từ nước ngoài và 1 đợt công dân F1 của thị xã Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) với tổng số 2.394 công dân.

Trong đó, đã phát hiện và chuyển viện 11 ca dương tính với SARS-CoV-2, chuyển viện 25 trường hợp bệnh lý cấp cứu và các trường hợp liên quan thai sản; theo dõi, điều trị tại khu cách ly 30 trường hợp theo phân cấp cứu chữa, điều trị của tuyến.

“Hiện tại 2 khu cách ly y tế tại Trung đoàn 733 và Trung đoàn 142 có khả năng tiếp nhận khoảng 420 - 440 công dân vào cách ly, sẵn sàng các điều kiện nhân vật lực cần thiết.

Sư đoàn 315 sẽ phát huy hết khả năng của đơn vị, phối hợp cùng các ban ngành, địa phương trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn và tổ chức cách ly công dân trên địa bàn có dịch khi có lệnh” - Đại tá Trần Văn Lý khẳng định.

Về phía Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, đại diện đơn vị khẳng định sẽ phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, làm hết khả năng hiện có để tham gia cùng địa phương chống dịch.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đề nghị thủ trưởng hai đơn vị tích cực hỗ trợ Quảng Nam trong việc thành lập một số khu cách ly tập trung tại đơn vị.

“Sự giúp đỡ của lực lượng vũ trang sẽ giúp cho công tác phòng chống dịch trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhu cầu cách ly đang rất lớn. Thời gian tới, UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sư đoàn 315 để sử dụng 2 khu cách ly tập trung hiện có, xây dựng phương án, thành lập khu cách ly tập trung của tỉnh để ứng phó từng tình huống dịch bệnh cụ thể, phối hợp tốt với các lực lượng để đảm bảo công tác cách ly phòng chống dịch Covid-19” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân nhấn mạnh.

* Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đến thăm, tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho đội lái xe THACO - Chu Lai đã tham gia đón đồng hương Quảng Nam từ TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê trong đợt vừa qua.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân gửi lời cảm ơn đến tập đoàn THACO, đặc biệt là đội lái xe THACO - Chu Lai. Đánh giá cao những đóng góp của tập đoàn THACO trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân khẳng định sự hỗ trợ của đội lái xe trong hành trình đón đồng hương Quảng Nam về quê trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp là việc làm rất ý nghĩa, thể hiện tình cảm, trách nhiệm với đồng bào Quảng Nam làm ăn xa. Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân trao tặng bằng khen và số tiền thưởng 30 triệu đồng cho đội lái xe THACO - Chu Lai.

Được biết, đến nay đã có 73 chuyến xe đón đồng hương Quảng Nam từ TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam với hơn 3.200 người được đón về quê.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sư đoàn 315, Vùng Cảnh sát biển 2 sẵn sàng hỗ trợ cách ly tập trung phòng chống dịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO