Tam Kỳ có 72 thôn, khối phố đạt danh hiệu văn hóa

X.H 15/10/2020 15:56

(QNO) - Ngày 15.10, UBND TP.Tam Kỳ tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (2000 - 2020).

TP. Tam Kỳ tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Ảnh: X.H
TP.Tam Kỳ tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Ảnh: X.H

Qua 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đến nay toàn thành phố có 72/85 thôn, khối phố đạt danh hiệu thôn, khối phố văn hóa. 

Đối với tộc họ văn hóa, từ năm 2001 thành phố có 12 tộc họ văn hóa tổ chức ra mắt xây dựng tộc họ văn hóa. Đến nay đã có 45 tộc họ làm lễ ra mắt tộc văn hóa và 38 tộc họ được công nhận. Hoạt động của các tộc họ đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc vận động và phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương, nhất là trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống.

Sinh hoạt văn hóa truyền thống được tổ chức tại TP. Tam Kỳ thu hút người dân tham gia. Ảnh: X.H
Sinh hoạt văn hóa truyền thống tổ chức tại TP.Tam Kỳ thu hút người dân tham gia. Ảnh: X.H

Năm 2013, Tam Kỳ có 1/13 xã, phường được công nhận xã văn hóa; đến cuối năm 2019 đã có 7/13 xã, phường được công nhận xã văn hóa nông thôn mới và phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Đến hết năm 2019 có 218/245 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa (đạt tỷ lệ 89%). Trong đó, năm 2018-2019 có 113 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được UBND tỉnh cấp Bằng công nhận đạt chuẩn văn hóa 5 năm.

Hiện tại, TP.Tam Kỳ có hơn 60 câu lạc bộ thể dục - thể thao cơ sở hoạt động, số người tham gia tập luyện thể thao thường xuyên trên địa bàn chiếm hơn 35%, hơn 26% gia đình đạt tiêu chí gia đình thể dục - thể thao, 100% trường học thực hiện chương trình giáo dục thể chất nội khóa, 24/24 trường học có câu lạc bộ thể thao hoạt động thường xuyên.

Các cá nhân được trao tặng bằng khen tại Lễ tổng kết.
TP.Tam Kỳ tặng bằng khen các cá nhân có thành tích trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Ảnh: X.H

Ngoài ra có 2 di tích cấp quốc gia, 18 di tích cấp tỉnh. Tổng nguồn vốn đầu tư cho công tác tu bổ di tích trong 20 năm qua khoảng 24,3 tỷ đồng. Mỗi năm, các điểm đến di tích, công trình văn hóa - nghệ thuật thu hút 200 - 300 nghìn lượt khách tham quan, trong đó khách quốc tế đạt 10 nghìn lượt khách.

Dịp này, TP.Tam Kỳ tặng bằng khen 29 cá nhân và 37 tập thể có thành tích xuất sắc, đạt các danh hiệu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tam Kỳ có 72 thôn, khối phố đạt danh hiệu văn hóa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO