Tây Giang cần lên kịch bản ứng phó trước thiên tai, bão lũ (clip)

ALĂNG NGƯỚC 26/10/2021 21:08

(QNO) - Sáng nay 26.10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn có buổi kiểm tra thực tế tình hình thiệt hại, công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại các xã biên giới huyện Tây Giang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn kiểm tra thực tế công tác khắc phục thiên tai tại các xã biên giới Tây Giang. Ảnh: A.N
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn kiểm tra thực tế công tác khắc phục thiên tai tại các xã biên giới Tây Giang. Ảnh: A.N

Theo báo cáo của UBND huyện Tây Giang, đợt mưa lũ ngày 16 - 17.10 vừa qua, địa phương có 10 ngôi nhà bị hư hại 30 - 50%; 5 điểm trường học bị sạt lở, đe dọa bởi đất đá phía taluy dương. Nhiều trạm y tế, khu đất sản xuất trồng hoa màu, khu chăn nuôi của người dân bị ảnh hưởng nặng nề.

Ngoài ra, mưa lũ cũng khiến hàng chục thủy lợi, kè; khu nuôi thủy sản; tuyến giao thông, công trình nước sinh hoạt... bị hư hỏng, với tổng thiệt hại ước tính gần 71,5 tỷ đồng. Đến nay, huyện Tây Giang đang nỗ lực khắc phục từng bước, đảm bảo sớm ổn định cuộc sống người dân miền núi.

Một đoạn đường tại thôn Arooi (xã Ga Ry, Tây Giang) bị đứt gãy sau mưa lũ khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: A.N
Một đoạn đường tại thôn Arooi (xã Ga Ry, Tây Giang) bị đứt gãy sau mưa lũ khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: A.N

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo huyện Tây Giang kiến nghị, để sớm có nguồn kinh phí triển khai khắc phục thiệt hại, nhất là việc sửa chữa các công trình giao thông, hệ thống điện và các công trình dân sinh, tỉnh cần quan tâm hỗ trợ nguồn kinh phí khoảng 40 tỷ đồng.

Đồng thời hỗ trợ 45 tỷ đồng để địa phương kiên cố hóa tuyến đường từ A Xan lên Ga Ry đã bị đứt gãy, sụt lún và sạt lở taluy âm nhiều đoạn.

Một điểm sạt lở nghiêm trọng đe dọa đến hàng chục hộ dân biên giới Ga Ry. Ảnh: A.N
Một điểm sạt lở nghiêm trọng đe dọa đến hàng chục hộ dân biên giới Ga Ry. Ảnh: A.N

Ngoài ra, quan tâm hỗ trợ cho huyện khoảng 35 tỷ đồng để đầu tư cầu kiên cố qua Trường THPT Võ Chí Công, phục vụ đi lại của người dân và học sinh địa phương qua lại an toàn trong mùa mưa lũ...

Clip Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn kiểm tra thực tế tại Tây Giang:

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn biểu dương tinh thần, trách nhiệm của chính quyền và nhân dân Tây Giang đã nỗ lực trong công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ thời gian qua.

Đồng thời nhấn mạnh, trong kế hoạch khắc phục, Tây Giang cần ưu tiên tập trung các vấn đề bức thiết, ảnh hưởng đến đời sống người dân, nhất là các khu đất sản xuất, hạ tầng giao thông đi lại, nước sinh hoạt...

Để đảm bảo việc đi lại của người dân, chính quyền địa phương huy động lực lượng mở đường tạm men theo sườn núi đầy hiểm trở. Ảnh: A.N
Để đảm bảo việc đi lại của người dân, chính quyền địa phương huy động lực lượng mở đường tạm men theo sườn núi đầy hiểm trở. Ảnh: A.N

Đồng chí Trần Anh Tuấn đề nghị Sở Giao thông - vận tải phối hợp cùng địa phương nhanh chóng khắc phục các điểm đường đứt gãy, sụt lún và sạt lở taluy, nhằm đảm bảo việc đi lại của người dân các xã biên giới.

Tại những khu vực có nguy cơ đe dọa bởi sạt lở, UBND huyện Tây Giang cần lên phương án di dời nhân dân, chuẩn bị chu đáo lương thực, thực phẩm đề phòng trong trường hợp mưa lũ kéo dài gây cô lập.

Sau buổi khảo sát thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đã có buổi làm việc với huyện Tây Giang, thống nhatá các phương án khắc phục thiên tai sắp tới. Ảnh: A.N
Sau buổi khảo sát thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đã có buổi làm việc với huyện Tây Giang, thống nhất các phương án khắc phục thiên tai sắp tới. Ảnh: A.N

Liên quan vấn đề của Trường THPT Võ Chí Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đề nghị Sở GD-ĐT cần phối hợp với các sở, ban ngành và địa phương khẩn trương rà soát toàn bộ hiện trạng, vị trí khu vực sạt lở và nguy cơ sạt lở theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh trước đó để sớm di dời 6 hộ dân ở sát khu vực nguy hiểm, đảm bảo cho việc dạy học của nhà trường sớm bình thường trở lại.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tây Giang cần lên kịch bản ứng phó trước thiên tai, bão lũ (clip)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO