Tây Giang tăng cường dân quân tại các chốt chặn biên giới

HIỀN THÚY 30/04/2021 15:48

(QNO) - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, huyện Tây Giang nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng chống.

Lãnh đạo huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và chủ tịch UBND các xã chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quản lý, phụ trách.

Quyết liệt chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; đồng thời thực hiện theo phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”.

Hạn chế tổ chức các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết; trường hợp tổ chức phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, nhất là trong kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Các đơn vị, địa phương tập trung đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các ngành chức năng và 3 Đồn Biên phòng A Xan, Ga Ry, A Nông tiếp tục quản lý chặt chẽ việc nhập cảnh, cách ly, theo dõi y tế sau cách ly; chỉ đạo quyết liệt việc tuần tra, tiếp tục kiểm soát chặt đường mòn, lối mở; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm người nhập cảnh trái phép.

Hiện nay, 8 tổ chốt chặn tuyến biên giới của lực lượng biên phòng đảm bảo trực 24/24 giờ, huyện tăng cường thêm lực lượng dân quân ở mỗi tổ 2 - 3 người.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tây Giang tăng cường dân quân tại các chốt chặn biên giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO